Nhậu xong, cầm dao lôi thiếu nữ vào nhà vệ sinh hiếp dâm

Thấy cô bé 14 tuổi một mình trong coi quán cà phê võng, gã thanh niên dùng dao nhọn khống chế đưa vào nhà vệ sinh để hiếp dâm.

Ngày 22-5, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Sang (26 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Kết quả xác minh ban đầu cho biết, chiều 20-5, Sang nhậu cùng với một người bạn trên địa bàn quận Cái Răng. Nhậu xong, Sang nhờ bạn chở đến quán cà phê H.H nằm trong khu dân cư Diệu Hiền.

Vào trong quán, Sang lên võng nằm và kêu nước uống, còn người bạn bỏ đi chơi. Lúc này, thấy cháu Đ.T.H.H. (14 tuổi) mang nước ra võng cho khách, Sang liền hỏi bé H. là có ai ở quán nữa không.

Khi nghe H. nói cả nhà đã đi vắng, Sang đã dùng dao khống chế và yêu cầu H. đi ra nhà vệ sinh để quan hệ tình dục. Sang dùng dao cắt quần và gây tương tích nhẹ ở vùng cổ, vùng bụng của nạn nhân. Rất may, H. la lớn và vùng thoát chạy ra ngoài lêu cứu.

Lúc này, Tổ tuần tra Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng đang trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện và kịp thời bắt giữ Sang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN