Uống một két bia, được xem múa thoát y

Đó là quy định của bà Hồ Thị Cường (SN 1980, ngụ quận 9, TP HCM) chủ quán Karaoke Ngọc Minh (tại phường Phước Long B, quận 9, TP HCM).

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 27/8, Đội CSĐT TP về trật tự xã hội ập vào phòng số 9, quán karaoke trên phát hiện năm nhân viên nữ đang múa thoát y cho ba khách nam nên đã tiến hành lập biên bản và thu giữ một số vật chứng có liên quan.

Qua làm việc, các tiếp viên cho biết bà Cường là người tổ chức và ra lệnh cho các tiếp viên nhảy múa thoát y cho khách xem. Điều kiện là khách phải uống hết 1 két bia hoặc một thùng bia trở lên.

Được biết Karaoke Ngọc Minh bắt đầu hoạt động từ năm 2012, trong khi giấy phép kinh doanh chỉ được kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trước đó bà Cường đã mở quán một quán karaoke tại nhà trên đường 61, khu phố 2, phường Phước Long B, cũng tổ chức cho nhân viên thoát y để phục vụ khách và bị Công an phường Phước Long B bắt quả tang, xử phạt hành chính 375.000 đồng nhưng bà Cường bán nhà và bỏ trốn.

Hiện Công an quận 9, TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND  quận 9 để khởi tố việc kinh doanh trái phép đối với bà Cường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Đồng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN