Tuyên án đối tượng dùng cây xăm gạo đâm 3 cán bộ công an ở Bạc Liêu

Sự kiện: Tin nóng

Khi bị mời về trụ sở làm việc, Nguyễn Trọng Thịnh đã dùng cây xăm gạo đâm vào người làm 3 cán bộ công an ở Bạc Liêu bị thương

Nguyễn Trọng Thịnh tại phiên xét xử. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nguyễn Trọng Thịnh tại phiên xét xử. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ngày 15/3, TAND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh (39 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/8/2023, trong lúc tập thể dục tại một phòng gym trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu thì Thịnh và anh B.M.S đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, bị cáo đã lấy cây xăm gạo mang theo trong người thách thức đánh nhau với anh S.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường 1, TP Bạc Liêu đã cử lực lượng xuống hiện trường mời Thịnh về trụ sở làm việc. Khi công an đến, Thịnh đã có những lời lẽ thách thức, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Chứng kiến vụ việc, đại úy Huỳnh Tấn Khanh (công tác tại Công an TP Bạc Liêu) đã hỗ trợ lực lượng công an khu vực truy bắt đối tượng.

Trong quá trình bị truy đuổi, Thịnh đã dùng cây xăm gạo đâm vào người gây trọng thương cho đại úy Khanh và 2 cán bộ công an phường bị thương ở bàn tay.

Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng cùng tang vật liên quan. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho thấy đại úy Khanh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24% còn 2 cán bộ công an phường mỗi người có tỷ lệ thương tích là 1%.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâu thuẫn trong đám cưới, Lê Văn Hai dùng xiên thịt bằng kim loại đuổi theo người hàng xóm, sau đó đâm bị thương một trung úy công an đến can ngăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN