Tưởng chém chết người, nam thanh niên vội tự tử

Sau khi chém người bị thương, nam thanh niên tưởng nạn nhân chết nên dặn dò người nhà chăm sóc vợ con mình.

Ngày 2/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vẫn phối hợp với cơ quan giám định pháp y điều tra nguyên nhân cái chết của anh Bùi Văn Hải (SN 1977, ngụ xã Lộc THành, huyện Lộc Ninh).

Trước đó, do có mâu thuẫn với anh Hoàng Thanh Hồng (SN 1977, ngụ xã Lộc Tấn, Lộc Ninh), hành nghề lái xe cuốc đất thuê nên lúc 7h ngày 31/5, Hải gọi điện cho Hồng cùng đi làm hợp đồng cuốc đất thuê.

Khi đến khu đất thuộc ấp Lộc Bình 2 (xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh), Hải rút cây rựa giấu sẵn trong bụi cỏ đuổi chém vào tay Hồng gây thương tích. Hồng chạy ra đường nhờ người chở đi cấp cứu.

Hải sau khi chém Hồng, về nhà gọi điện cho anh, chị ruột của mình kể rằng đã chém chết Hồng và nhờ chăm sóc vợ con giúp. Khi anh, chị của Hải hốt hoảng chạy đến nhà thì thấy anh này đã chết dưới ao trong vườn nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN