Tử tù Thọ “sứt” tìm gặp bạn gái cũ trên đường bỏ trốn

Trên đường bỏ trốn, tử tù Thọ “sứt” đã tìm gặp bạn gái cũ. Cảnh sát đã mời cô gái lên làm việc.

Tử tù Thọ “sứt” tìm gặp bạn gái cũ trên đường bỏ trốn - 1

Thọ “sứt” bị bắt khi đang đi taxi ở huyện Nam Sách.

Sáng 17.9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết, khi bị bắt giữ tại Nam Sách, Hải Dương tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) không đi cùng cô gái nào trên xe taxi.

Trong khi đó, đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong quá trình trinh sát, cảnh sát phát hiện Thọ tìm gặp, đi cùng với cô bạn gái cũ sinh năm 1994.

"Chiều 16.9 khi bị bắt giữ trên xe taxi, Thọ chỉ đi một mình, không có bạn gái đi cùng. Do bị bắt bất ngờ nên đối tượng không kịp phản ứng ", đại tá Nam nói.

Theo đại tá Nam, sau khi bắt giữ Thọ "sứt", cơ quan điều tra đã triệu tập cô bạn gái cũ của Thọ lên làm việc, lấy lời khai xem có liên quan đến việc che giấu, giúp sức bỏ trốn hay không.

Tử tù Thọ “sứt” tìm gặp bạn gái cũ trên đường bỏ trốn - 2

Bạn gái Thọ "sứt" tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiền phong)

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16.9, tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bao vây chiếc taxi chở Thọ “sứt” di chuyển tại địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Nhiều người dân mô tả cuộc vây bắt như phim hành động, các chiến sĩ cảnh sát hóa trang áp sát chiếc taxi, khống chế bắt giữ Thọ nhanh gọn khiến tên tử tù không kịp trở tay.

Tử tù bỏ trốn cùng Thọ đêm 10.9 là Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cũng bị bắt tại Hòa Bình vào rạng sáng nay 17.9.

Theo điều tra, Thọ “sứt” là đối tượng có “số má” đầy mình với tiền án về các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5.2017, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phần Tình, đối tượng từng có 1 tiền án về tội tiêu thị tài sản do người khác phạm tội mà có trước khi bị TAND TP.Hà Nội tuyên tử hình vì tội “mua bán trái phép chất ma túy” hồi tháng 4 vừa qua.

Vụ bắt tử tù Thọ “sứt”: Dân kể lại cuộc vây bắt như phim hành động

Chiếc taxi chở Thọ “sứt” bất ngờ bị 4-5 xe máy áp sát, chặn lại. Cảnh sát mặc thường phục lập tức ập tới bắt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Hai tử tù trốn khỏi trại giam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN