"Tú ông" trong đường dây buôn người lãnh án

Tin tưởng đồng hương, các cô gái mong ước đổi đời bị bán cho những người đàn ông nghèo thậm chí là người bị tâm thần.

Ngày 29/10/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (SN 1984, tỉnh Tây Ninh) 3 năm tù giam về tội Mua bán người. Kẻ cầm đầu trong vụ án là Phạm Trường An (SN 1984, tỉnh Tây Ninh) trước đây đã bị tuyên phạt 7 năm tù giam cùng về tội danh trên.

"Tú ông" trong đường dây buôn người lãnh án - 1

Quang đứng trước vành móng ngựa

Năm 2011, An lấy chồng Trung Quốc và sang tỉnh Phúc Kiến sống. Chưa đầy một năm sau, An bàn tính với chồng trở về quê tìm các cô gái đưa sang bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ.

Theo kế hoạch, An cùng Quang dụ các cô gái ở quê, nếu muốn sung sướng, đổi đời thì sang Trung Quốc lấy chồng. Thậm chí, ai đồng ý lấy chồng người Trung Quốc thì An sẽ gửi cho gia đình họ từ 20 đến 30 triệu đồng.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2014, nhóm buôn người này đã dụ dỗ được 6 cô gái sang Trung Quốc. Sau khi đưa các nạn nhân sang nước bạn, An giữ hết giấy tờ rồi đem bán cho những người đàn ông nghèo, tâm thần với giá từ 90 đến 120 triệu đồng. Vì quá khổ cực, các nạn nhân trốn về, tố cáo hành vi của Quang cùng đồng phạm.

Ngày 12/3/2014, Quang và An đang tổ chức ba cô gái Việt Nam đi từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội để đưa sang Trung Quốc thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN