Tử hình kẻ vô cớ giết người

Thấy hai người cãi nhau, đối tượng Nam đi xe máy đến “tham chiến” để bênh người cùng thị trấn, rồi vô cớ giết người.

Chiều 17/7, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1989, ở Mê Linh, Hà Nội) về tội giết người.

Theo truy tố, sáng 4/10/2012, anh Lê Văn Tươi (ở Phú Thọ) lái xe ô tô tải cùng 2 người bạn đến khu vực tổ 1, thị trấn Chi Đông, Mê Linh. Do tránh xe ô tô ngược chiều, anh Tươi sơ ý va vào làm hỏng mái tôn của cửa hàng anh Đỗ Viết Thức. Hai bên cãi nhau về việc bồi thường.

Lúc này, Nguyễn Văn Nam đi xe máy đến, mặc dù không liên quan gì đến mình nhưng Nam vẫn tham gia. Nam yêu cầu anh Tươi đưa tiền để anh Thức sửa chữa mái tôn nên hai bên cãi nhau. Nam mở cốp xe lấy con dao nhọn dài gần nửa mét xông vào đâm anh Tươi. Trong khi anh Tươi cố gắng giằng co dao của Nam, đối tượng còn gây thêm hàng loạt vết thương cho đến khi nạn nhân gục ngã mới thôi.

Xét hành vi của Nguyễn Văn Nam là hết sức côn đồ, coi thường tính mạng người khác, bản thân bị cáo này từng bị TAND huyện Sóc Sơn, Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản nên không còn khả năng giáo dục, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Trên cơ sở nhận định đó, HĐXX đã tuyên phạt bản án cao nhất dành cho Nguyễn Văn Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lương Kết (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN