2 vợ chồng giết người, cắt xác phi tang

Sợ anh Thành kêu cứu nên Bạch đã mở nhạc to át đi tiếng kêu la của nạn nhân tạo điều kiện cho chồng ra tay.

Sáng 30/8, tại Trung tâm Văn hóa TX.Thuận An, TAND tỉnh Bình Dương đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Lê Hoàng Vũ (SN 1965) và vợ là Nguyễn Thị Thanh Bạch (SN 1967, quê Cần Thơ) can tội giết người, cướp tài sản.

Theo bản cáo trạng công bố tại phiên tòa, gia đình Vũ thuê căn nhà tại KP. Hòa Long, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An của anh Phan Văn Thành để ở. Chiều 28/3/2011, anh Thành điều khiển xe máy đến đòi tiền nhà, giữa Thành và Vũ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Vũ lấy cây đánh anh Thành. Sợ anh Thành kêu cứu nên Bạch đã mở nhạc to át đi tiếng kêu la của nạn nhân tạo điều kiện cho chồng ra tay.

Đánh anh Thành chết, Vũ kéo xác vào nhà tắm giấu, sau đó chiếm đoạt xe máy mang đến bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Thuận An gửi rồi quay về cùng vợ lau chùi vết máu trong nhà.

Sau đó, Vũ dùng dao cắt thi thể anh Thành ra nhiều khúc bỏ vào bao chở đến cầu Bình Triệu vứt xuống sông Sài Gòn phi tang. Ngay trong đêm 28/3, vợ chồng Vũ gom hết tài sản chiếm đoạt của anh Thành bỏ trốn. Đến ngày 9/7/2011, cả hai bị bắt tại Vĩnh Long.

Tại phiên tòa lưu động sáng 30/8, Vũ cho rằng, cáo trạng truy tố mình là chưa chính xác. Ban đầu Vũ cho rằng, hành động của mình là tự vệ vì bị đánh. Tuy nhiên, sau đó bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Lê Hoàng Vũ tử hình về hành vi giết người, 9 năm tù giam về hành vi cướp tài sản, tổng hợp hình phạt: tử hình. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Bạch 13 năm tù về hành vi giết người, 7 năm tù về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, vợ chồng Vũ còn phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 130 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.V.Châu (Bình Dương Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN