Tử hình kẻ giết mẹ con chủ nhà, cướp tài sản

Ngày 14/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử lưu động tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tuyên phạt bị cáo Tạ Chung Phương, SN 1994, quê tỉnh Bình Phước tử hình về 2 hành vi giết người và cướp tài sản.

Hồ sơ vụ án cho biết, một ngày tháng 2.2012, bà Lý Thị Phú, SN 1964, nhà ở xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc thuê Phương vào vườn hái tiêu. Tại đây, Phương dò la, biết gia đình bà Phú chỉ có một cô con gái 14 tuổi và có của ăn của để nên nảy lòng tham, lên kế hoạch giết chết hai mẹ con bà để cướp tài sản.

Qua thời gian tạo mối quan hệ thân quen, đến ngày 11.7.2012, Phương đến nhà rủ con bà Phú, cháu Trần Thị Mỹ Linh, 14 tuổi ra chơi ở sau vườn. Lợi dụng lúc Linh không để ý, Phương lấy dây điện choàng vào cổ Linh siết mạnh. Thấy Linh đã tắt thở, Phương liền đi vào nhà ra tay sát hại bà Phú. Sau đó, y quay trở ra sau vườn, vác xác cháu Linh vào để nằm cạnh xác bà Phú.

Thực hiện xong hành vi giết hai mẹ con bà Phú, Phương lục lấy của nạn nhân 2 nhẫn, 1 dây chuyền vàng và 2 điện thoại di động rồi bỏ trốn. Tổng trị giá tài sản Phương chiếm đoạt, ước khoảng 22 triệu đồng.

Sau ngày gây án một tuần, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Phương trong lúc tên này đang ở một huyện khác cũng thuộc tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Ray (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN