Tử hình đối tượng giết người trên phố Láng Hạ, bắt cóc bạn gái

Sự kiện: Tin pháp luật

Lê Văn Thức, đối tượng giết người trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) vừa bị tuyên phạt mức án tử hình về hai tội Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật.

Là hung thủ giết người trên phố Láng Hạ vào tối 15/9/2022 gây xôn xao dư luận, hôm nay (30/3), đối tượng Lê Văn Thức (30 tuổi; Nơi thường trú: Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về hai tội danh Giết người và tội Bắt, giữ người trái pháp luật; tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm a, n, khoản 1, Điều 123 và khoản 1, Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 30/3.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 30/3.

Bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho sức, tài xế taxi Lê Tùng Lâm (28 tuổi; Trú tại: Tổ 14, phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cũng bị đưa ra xét xử về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo nội dung bản cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2022, Lê Văn Thức dù đã có vợ nhưng thuê phòng trọ tại Hà Nội sống với nhau như vợ chồng với chị N.T.T. (đã có chồng, 30 tuổi, quê ở Yên Bái).

Đến tháng 8/2022, khi biết chị T. có tình cảm với anh N.Q.T., Thức đã nảy sinh ý định giết anh T..

Khoảng 23h20 ngày 15/9/2022, Thức chuẩn bị 1 dao bấm rồi đi taxi của Lê Tùng Lâm từ TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về TP.Hà Nội để tìm anh T.

Khi nhìn thấy anh T. điều khiển xe máy hiệu Honda SH chở chị N.T.T. đi trên đường Láng Hạ, Thức đã bảo Lê Tùng Lâm lái xe taxi vượt lên ép xe máy của T. vào lề đường.

Sau đó, Thức mở cửa xe, lao xuống tay phải cầm dao nhọn đâm 2 nhát vào đầu và ngực trái làm anh T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Thức dùng tay trái túm tóc chị T., tay phải cầm dao đe dọa ép bạn gái lên xe ô tô taxi của Lâm và bảo Lâm lái xe đi về TP.Thái Nguyên.

Trên đường đi, Thức dùng dao đâm 1 nhát vào chân phải của chị T. và đe dọa ép chị T. phải đi củng Thức. Khi xe ô tô do Lâm điều khiển dừng ở cầu Gia Bảy, TP.Thái Nguyên, Thức cầm dao, tay trái túm tóc kéo T. xuống xe thì chị này bỏ chạy. Thức đuổi theo giữ chị T. lại và cầm dao nhọn đâm liên tiếp 6 nhát vào ngực trái, vai, lưng của T.

Do được cấp cứu kịp thời chị T. không tử vong mà bị tổn hại 20% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử, Thức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như bản cáo trạng, song bị cáo trình bày không hề có động cơ, mục đích giết anh N.Q.T.

“Bị cáo chỉ muốn làm anh T. bị thương, ngăn cản không cho anh T. đi theo để bị cáo và chị N.T.T. nói chuyện”, bị cáo nói trước tòa.

Ngay lập tức, chủ tọa chất vấn: “Nếu không có mục đích giết anh T. thì tại sao khi anh T. ngã ra đường, bị cáo còn quay lại, dùng dao đâm 2 nhát vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, khiến anh T. tử vong tại chỗ?”. Nghe đến đây, Thức cúi gằm mặt không nói.

Bị VKS truy tố bị cáo về tội Giết người với tình tiết định khung là giết nhiều người và có tính chất côn đồ, Thức đồng ý với cáo buộc này. Bị cáo Thức bày tỏ ân hận và chấp nhận mức bồi thường phía gia đình bị hại đưa ra.

Tương tự, bị cáo Lê Tùng Lâm ban đầu thừa nhận không hề biết mục đích của Thức thuê chở từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để giết anh T; nhưng trên xe, khi nghe Thức chất vấn, đe dọa chị T.; thay vì có lựa chọn khác như báo cho cơ quan công an thì Lâm lại nghe theo lời Thức là chở cả hai về Thái Nguyên.

Ân hận về hành vi của mình, cả Lâm và Thức đều xin gia đình các bị hại tha thứ. Đặc biệt là Thức – hung thủ giết người trên phố Láng Hạ, khi bị VKS đề nghị áp dụng mức án tử hình về cả hai tội danh như cáo buộc thì bị cáo xin HĐXX cho một con đường sống để về chăm sóc bố mẹ già và các con còn nhỏ dại, người vợ trẻ chưa có công ăn việc làm ổn định.

Hoàn cảnh của Lâm cũng éo le không kém khi bị cáo mất bố từ sớm, mẹ bị khuyết tật cả hai chân. Lâm là trụ cột chính trong gia đình khi phải lao động kiếm tiền nuôi mẹ và vợ con. Bị cáo cho hay vừa mới hành nghề lái xe taxi thì gặp phải tai họa tày trời.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thức mức án tử hình về tội Giết người, 30 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình.

Bị cáo Lê Tùng Lâm bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ thanh niên bị sát hại ở phố Láng Hạ: Lời khai tài xế taxi

Quá trình chở theo nghi phạm, tài xế taxi khai nhận không bị đối tượng uy hiếp hay đe doạ gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Viễn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN