Tú bà vung tiền cho "gà cưng" trùng tu nhan sắc để chăn "đại gia"

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Ngoài việc makeup cho giống một số hoa khôi, á khôi trong một số cuộc thi sắc đẹp thì các má mì còn đầu tư tiền tu sửa sắc đẹp cho “gà nòi”. Thậm chí vung hàng trăm triệu để “mua” giải sắc đẹp quy mô nhỏ nhằm “nâng giá” cho kiều nữ.

“Tú bà” cưỡi xe sang

Nếu gặp “hot girl” Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tại những bar, lounge (khu vực giải khát trong khách sạn sang trọng) hay các khu mua sắm sang chảnh, người ta thường ít nhiều phải trầm trồ trước vẻ đẹp của một “mệnh phụ” trẻ hơn tuổi rất nhiều và đặc biệt là năng động, giàu có, thành đạt. Cúc thường lái chiếc ô tô hạng sang mang nhãn hiệu Mercedes, sử dụng điện thoại, đồng hồ “xịn” và luôn khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu, đắt tiền.

Và trên mạng xã hội, Cúc cũng có hàng tá fan hâm mộ. Mỗi status, ảnh... mà Cúc đăng về những chuyến đi chơi, du lịch tại nhiều thành phố đều khiến người ta ít nhiều cảm thấy ghen tỵ. Không nhiều người biết về công việc của hot girl này, chỉ biết trước đây cô ta là nhân viên của một số tiệm spa…

Tháng 8-2019, những người quen biết hot girl này mới “ngã ngửa” khi biết cô ta là một tú bà chuyên nghiệp, chuyên “thiết kế” nhiều cuộc ăn chơi trác táng cho nhiều “đại gia”. Và thu nhập từ nghề này tốt đến nỗi Cúc không còn phải đi làm ở spa nữa mà vẫn rủng rỉnh, mua nhà mua xe...

Theo một chỉ huy Phòng Phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội (Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đầu tháng 6-2019 Cơ quan Công an phát hiện dấu vết của một đường dây bán dâm liên tỉnh, có dấu hiệu móc nối với các “chân rết” ở nhiều địa phương phía Nam.

Má mì Nguyễn Thị Thanh Loan bị đưa ra xét xử.

Má mì Nguyễn Thị Thanh Loan bị đưa ra xét xử.

Nhóm này có khoảng 10 cô gái có nhan sắc, luôn tiêu tiền như nước nhưng lười lao động, sẵn sàng đi “vui vẻ” với khách làng chơi để kiếm thêm thu nhập. Đối tượng cầm đầu tỏ ra rất kín tiếng. Các giao dịch thường được thực hiện qua chuyển khoản hoặc gái bán dâm trực tiếp nhận tiền của khách.

Qua một thời gian dài tổ chức trinh sát, Cơ quan công an đã thu thập được nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của “tú bà” cầm đầu. Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội theo sát những di biến động của đối tượng và các chân rết, chờ thời điểm “cất vó”.

Đêm 27-8, nhận được thông tin chuẩn bị có một đơn hàng “đi khách” liên tỉnh, các trinh sát bám theo chiếc ô tô chở hai “chân dài” đến một nhà nghỉ ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Trong phòng 301 và 306 khách sạn T.A. (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) lực lượng công an bắt quả tang hai cô gái này đang bán dâm cho khách làng chơi. Hai cô gái được xác định là N.D.L. (SN 1993, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và N.T.G. (SN 1993, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh). L. và G. khai nhận được mối bán dâm cho khách theo kết nối của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Cúc. “Má mì” cầm đầu đường dây môi giới mại dâm đã chính thức lộ diện.

Ngay trong đêm Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp “má mì” Nguyễn Thị Cúc. Tại Cơ quan Công an, Cúc thừa nhận “điều” hai chân dài đi bán dâm với giá 20 triệu đồng/khách. Phi vụ môi giới thành công, Cúc “cắt phế” 7 triệu đồng/khách.

Được biết tú bà này sinh ra trong gia đình có hai chị em gái, từng là sinh viên một trường đại học danh giá. Sau khi ra trường, Cúc không xin được công việc như mong muốn nên đến làm ở một spa tại Hà Nội. Công việc ở đây khiến Cúc dần sa đà và trở thành gái bán dâm trong nhiều năm.

Cũng trong quá trình làm việc, Cúc phát hiện nhiều công tử con quan, những doanh nhân làm ăn có nhu cầu đi “vui vẻ” với các chân dài. Đặc biệt sau trong khi ký kết hợp đồng làm ăn, chiêu đãi đối tác... các “đại gia” này rất chịu chi, tiêu tiền không phải đếm. Vậy là Cúc nảy sinh ý định thiết lập đường dây bán phấn buôn hương để làm giàu.

Đầu tiên, Cúc bỏ tiền để “tút tát” lại sắc đẹp nhằm thể hiện hình ảnh một “kiều nữ” sang chảnh. Tiếp đó, Cúc tổ chức tuyển lựa những cô gái làm nghề spa, cắt tóc gội đầu, nữ sinh... cao ráo và có nhan sắc một chút.

Hai gái bán dâm trong đường dây của Cúc.

Hai gái bán dâm trong đường dây của Cúc.

Nắm được tâm lý của khách là luôn muốn “vui vẻ” hoặc chiêu đãi đối tác những nữ sinh, đặc biệt là người đẹp hoa khôi, á khôi... nên Cúc thường xuyên quảng cáo về đường dây “hàng tuyển” của cô ta. Quái chiêu hơn, nếu như khách hàng có nhu cầu “vui vẻ” với một số người đẹp có tiếng tăm thì Cúc cũng “ok” ngay. Và sau những cuộc vui thì khách sẽ tự “viral” (truyền tai nhau) về đường dây toàn là “hoa khôi”, “gái tuyển” cho Cúc.

Cũng do nắm được các chiêu thức đánh bóng tên tuổi, nên giá “vui vẻ” mà tú bà này đưa ra không thấp. Mỗi cuộc vui chớp nhoáng khách phải chi từ 10-15 triệu đồng. Còn nếu đại gia muốn có “hàng cắp nách” đi tỉnh, đi nước ngoài thì phải chi nhiều ngàn USD/ngày. Cúc còn tổ chức các sex tour dài ngày cho các đại gia có nhu cầu và có liên kết với các đối tượng khác, sẵn sàng điều người “đi làm” tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... giúp cho các “má mì” ở phía Nam...

Được biết mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng má mì này lại có mức sống khá giả, sở hữu căn hộ hạng sang ở Hà Nội và nhà cho thuê ở Hạ Long (Quảng Ninh) cùng nhiều hàng hiệu đắt tiền, trong đó có chiếc xe hạng sang hiệu Mercedes.

“Thức dậy ở một nơi xa...”

Theo một điều tra viên Đội Phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng CSHS, quá trình điều tra, các “tú bà” đã khai ra nhiều thủ đoạn tinh vi để “chăn” các đại gia. Ngoài việc makeup (trang điểm) cho giống một số hoa khôi, á khôi trong một số cuộc thi sắc đẹp thì các má mì còn đầu tư tiền tu sửa sắc đẹp cho “gà nòi”. Thậm chí còn vung hàng trăm triệu để “mua” giải sắc đẹp quy mô nhỏ nhằm “nâng giá” cho kiều nữ.

Tú bà tên M.L. kể lại, có lần đã phải đầu tư cho một “gà” làm đẹp theo công nghệ hiện đại nhất làm trẻ hóa làn da, nâng cơ xóa nhăn, tạo V-line cho cạnh hàm, khuôn mặt thon gọn... Rồi còn dùng công nghệ laser để xóa sắc tố, tàn nhang, sẹo mụn, xóa xăm... Ngoài ra, còn dùng nhiều công nghệ, dưỡng chất chuyên dùng để làm săn chắc, thon gọn cơ thể... Không phụ công “mama”, “gà nòi” sau đó đã tham gia một số cuộc thi sắc đẹp và lọt vào top 3.

Bên cạnh đó, tú bà còn lên mạng Internet đăng tuyển PG (nhân viên quảng cáo, giới thiệu sản phẩm) cho các quán bar, KTV... Khi các cô gái liên hệ, tú bà sẽ chọn những người dáng đẹp, mặt có nét rồi rủ rê vào đường dây “việc nhẹ lương cao”, “mỗi ngày đều thức dậy ở một nơi xa”. Không ít nữ sinh ăn chơi đua đòi đã nhanh chóng gia nhập đường dây.

Tú bà thường đăng tuyển PG để thiết lập đường dây mại dâm.

Tú bà thường đăng tuyển PG để thiết lập đường dây mại dâm.

Để quảng bá, tìm khách hàng, tú bà này cũng lập một số nhóm kín trên Facebook, Zalo để đăng hình ảnh các “đào” cho khách chọn. Những hình ảnh đã được Photoshop lung linh đến mức hoa hậu cũng không thể đẹp hơn. Khi khách đã “bồ kết” (và có nhu cầu thật sự) tú bà sẽ gửi những bức ảnh thể hiện từng cm cơ thể của kiều nữ, khiến các đại gia mau chóng “chốt đơn” và chuyển tiền “giữ chỗ”.

Ngoài ra, các má mì cũng thường xuyên có mặt tại một số cuộc thi, sự kiện tôn vinh sắc đẹp. Sau đó tìm cách kết thân, mời chào các người đẹp có mặt ở đây tham gia đường dây mại dâm của mình. Đồng thời, má mì cũng ra sức quan hệ với giới thương gia và tầng lớp nhà giàu có tiền ăn chơi, thích gái đẹp để quảng cáo với họ về đường dây mại dâm có rất nhiều “gái cao cấp” đẹp, sẵn sàng chiều khách...

Tú bà sa lưới

Còn nhớ ít năm trước Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệt phá một đường dây môi giới mại dâm cao cấp mà tú bà cầm đầu đã có những chiêu trò cao tay không kém Nguyễn Thị Cúc.

Tài liệu điều tra từ Cơ quan Công an cho thấy vào một đêm tháng 6-2016, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành chính tại khách sạn  Đ.Y trên địa bàn quận. Các trinh sát đã phát hiện tại hai phòng nghỉ có hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Khai thác nhanh, hai gái bán dâm khai nhận đến khách sạn này bán dâm qua sự giới thiệu của tú bà tên Nguyễn Thị H. (SN 1994, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cùng thời điểm trên, cảnh sát phát hiện tú bà 9x xinh đẹp này đang ở trong một phòng khác của khách sạn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi xách của H. có 45 triệu đồng là tiền khách mua dâm trả cho gái bán dâm và tiền công môi giới của H.

Theo lời khai của H., tú bà trẻ tuổi này đã tổ chức đường dây bán dâm cao cấp được một thời gian. Má mì chỉ tuyển các cô gái có ngoại hình khá, là các nhân viên bán mỹ phẩm, làm việc ở thẩm mỹ viện vào đường dây mại dâm cao cấp của mình.

Tú bà Nguyễn Thị Cúc và chiếc xe Mercedes kiếm được từ nghề bán phấn buôn hương.

Tú bà Nguyễn Thị Cúc và chiếc xe Mercedes kiếm được từ nghề bán phấn buôn hương.

Để hút khách, H. đưa hình ảnh khiêu dâm của các chân dài trên các trang web sex và Facebook cá nhân, đưa ra mức giá bán dâm hoặc đi theo tour là 1.000 USD/ngày. Thu của khách 1.000 USD/lượt mua dâm nhưng H. chỉ “cắt” lại cho gái mại dâm 5 triệu đồng/lượt.

Nhiều “đại gia” đã trở thành khách hàng quen thuộc của đường dây mại dâm do ‘má mì’ Nguyễn Thị H. cầm đầu. Và khi khách có yêu cầu, tú bà 9x này cũng sẵn sàng trực tiếp bán dâm.

Tháng 3-2019, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng đã triệt phá một đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội Zalo. Đêm 13-3, tổ công tác Công an quận Tây Hồ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thành Đạt 2 trên phố Vệ Hồ (phường Xuân La), phát hiện hai đôi trai gái có hành vi mua bán dâm.

Danh tính hai phụ nữ là Trần Thị Thu (SN 1991, trú tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Thị L. (SN 1978, thường trú tại An Dương, Hải Phòng). Thu và L. khai nhận đã môi giới và tổ chức bán dâm cho người có nhu cầu.

Thủ đoạn của Thu là lập Zalo đăng các ảnh cô gái xinh đẹp, mặc đồ gợi cảm tung lên mạng để câu khách. Trưa 13-3, khi đang ngồi cà phê tại khu vực quận Tây Hồ thì có điện thoại Zalo của một người đàn ông nói muốn “giải trí”. Qua thỏa thuận, vị khách đề nghị 2 gái bán dâm với giá 2 triệu đồng/người. Nhận đủ 4 triệu đồng, Thu đã giữ lại 500.000 đồng và trả cho L. 1,5 triệu đồng.

Nữ sinh kiêm má mì lĩnh án 3 năm tù do môi giới mại dâm

Tháng 6-2019 TAND TP Hà Nội đã tổ chức xét xử vụ án môi giới mại dâm do Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1995, trú ở xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cầm đầu.

Là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, từ cuối năm 2018 Loan thuê một căn hộ chung cư tại khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để ở và thường xuyên bán dâm lấy tiền ăn tiêu.

Tháng 1-2019, Loan bị Cơ quan công an bắt quả tang khi tổ chức môi giới cho Trần Thị Phương T. (SN 1992, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) và Lâm Thảo N. (SN 1997, trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) bán dâm với giá 15 triệu đồng/lượt. Nguyễn Thị Thanh Loan sau đó đã phải trả giá cho hành vi môi giới mại dâm bằng mức án 3 năm tù giam. 

Vụ sản xuất phim đồi trụy tập thể: Chân dung tú bà Sầm Thị Sen

Để các cô gái chấp thuận đóng phim nóng, Sen dụ dỗ: “Những hình ảnh livestream chỉ có người tại Trung Quốc mới nhìn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Tiến - M.Trí ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN