Truy sát đẫm máu tại quán hủ tiếu

Trong hai ngày 10 và 11/5, TAND TP.HCM đã xét xử vụ hai băng nhóm giang hồ truy sát nhau đẫm máu ở quận 9 hồi tháng 8/2007 làm 2 người thiệt mạng.

Tòa tuyên án tử hình kẻ cầm đầu băng nhóm.

13 bị can trong vụ án gồm: Lê Hoành Dư Tiến (SN 1981, quê Thừa Thiên Huế, ngụ Dĩ An, Bình Dương), Nguyễn Minh Thuận (SN 1980, thường trú Dĩ An, Bình Dương, chỗ ở P.Tân Phú, Q.9), Đỗ Văn Giàu (SN 1976, thường trú Dĩ An, Bình Dương), Trần Vũ Thanh (SN 1987, quê Sóc Trăng, ngụ P.Tân Phú, Q.9), Ngô Quốc Thắng (SN 1983, quê Long An, ngụ P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980, quê Bến Tre, ngụ Dĩ An, Bình Dương), Nguyễn Trọng Việt (SN 1987, ngụ P.Tân Phú, Q.9), Nguyễn Thiện Quang (SN 1985, quê Quảng Ngãi, chỗ ở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), Thái Huy Cường (SN 1978, quê Bình Thuận, chỗ ở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) tội "giết người"; và Nguyễn Văn Đượm (SN 1966, quê Bến Tre, chỗ ở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), Hà Minh Tuấn (SN 1983, ngụ Dĩ An, Bình Dương) tội "gây rối trật tự công cộng".

Truy sát đẫm máu tại quán hủ tiếu - 1

Lê Hoàng Như Tiến (áo sọc trắng) được dẫn giải về trại giam

Theo cáo trạng, khoảng 0h10 ngày 14/8/2007, Nguyễn Hữu Tuấn (tên gọi khác "Tuấn hủ tiếu" - hiện đã chết vì bệnh AIDS), Đổng Kim Tấn Thành, Đỗ Thanh Hải Triều, Nguyễn Đại Lộc, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Công Minh cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở khu 621 thuộc địa bàn huyện Dĩ An, Bình Dương.

Trong lúc nhậu, hai người trong nhóm đánh nhau. Lúc này Trần Văn Thanh đang đánh bi-da gần đó ra ngăn can, dẫn đến ẩu đả. Tuấn lấy 1 con dao lao vào chém trúng chân Thanh.

Vợ, con, em trai Thanh chạy vào can ngăn cũng bị đánh.

Nghe tin Thanh bị nhóm Tuấn hủ tiếu chém, Lê Hoàng Dư Tiến cùng Nguyễn Minh Thuận (em trai anh Thanh) lấy 2 cây đao bỏ vào cốp xe ô tô 4 chỗ ngồi BKS 52X-2264 chạy tìm Tuấn hủ tiếu nhưng không gặp. Tiếp đó, bọn Tiến lấy thêm 5 cây mã tấu rồi thuê xe taxi 7 chỗ tiếp tục truy tìm nhóm Tuấn hủ tiếu.

Khi đến quán ăn số 695 Lê Văn Việt, P.Tân Phú (Q.9), bọn Tiến nhảy xuống cầm mã tấu chém loạn xạ, làm Đỗ Thanh Thủy Triều (SN 1982, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) bị thương ở gáy - cổ, chết ngay sau khi vào bệnh viện. Đỗ Văn Bảy (SN 1975, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) bị thương ở cổ, chết tại bệnh viện ngày 8/9/2007. Bốn người khác cũng bị chém trọng thương.

Sau khi chém xong, Tiến bắt Đổng Kim Tấn Thành lên xe máy, dùng mã tấu gõ vào đầu Thành gây thương tích, rồi tất cả chạy về xưởng cơ khí Song Hiệp (số 8/2 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An). Số hung khí cả bọn mang đi giấu tại bãi cỏ cạnh nhà chị Cao Thị Huệ (ấp Hiệp Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An), đến ngày 16/8/2007 chị Huệ phát hiện báo cho công an thu giữ.

Tại phiên tòa ngày hôm qua, Đại diện VKS TP.HCM đề nghị mức án tử hình đối với kẻ chủ mưu Lê Hoành Dư Tiến; đề nghị Nguyễn Minh Thuận và Đỗ Văn Giàu chung thân, Ngô Quốc Thắng , Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Trọng Việt từ 10-12 năm tù; Nguyễn Thiện Quang, Thái Huy Cường từ 7-8 năm tù; Nguyễn Văn Đượm và Hà Minh Tuấn từ 18-24 tháng tù.

Đến sáng nay (11/5), tòa tuyên án. Theo đó, Tiến lĩnh án tử hình, Giàu tù chung thân; Thuận 20 năm tù; Thanh, Thắng, Vũ đều nhận mỗi bị cáo 10 năm tù; Việt, Quang và Cường 7 năm tù/bị cáo; Đượm 1 năm 11 tháng tù và Tuấn 1 năm 6 tháng tù.

Ngay khi nghe tòa tuyên án, rất đông đối tượng xăm trổ đầy người vây quanh la hét. Lực lượng cảnh sát phải áp giải các bị cáo trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN