"Trùm" cho vay nặng lãi sa lưới sau phi vụ đòi chặt tay con nợ

Sự kiện: Tin pháp luật

Từ 60 triệu đồng, số nợ anh T. phải trả lên đến 200 triệu đồng. Nạn nhân đã trình báo công an sau nhiều tháng trời bị Xứng truy đuổi, uy hiếp.

Ngày 18/12, tin từ Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang tạm giữ Phan Ngọc Xứng, 36 tuổi, trú khối phố 5, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn để phục vụ điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó 1 ngày, Xứng bị bắt quả tang khi nhận 100 triệu đồng từ 1 con nợ. Đi kèm tiền bạc là nhiều giấy tờ thể hiện giấy vay tiền, giấy nhận tiền và các loại giấy tờ khác.

Đối tượng Xứng. (Ảnh Phan Thanh Hồng)

Đối tượng Xứng. (Ảnh Phan Thanh Hồng)

Theo kết quả xác minh ban đầu, năm 2019, anh T., trú địa bàn vay nợ của Xứng 60 triệu đồng với lãi suất 40%/tháng. Đến tháng 2/2020, người này mất khả năng trả nợ nên bỏ trốn. Xứng tung quân truy tìm gắt gao.

Đến tháng 10, Xứng tìm được T. và bắt anh ta viết nhận nợ số tiền lên đến 150 triệu đồng. Đến 5/11, Xứng yêu cầu T. viết giấy tình nguyện giao xe máy cho mình và hẹn 5 ngày nếu không trả được nợ sẽ chặt cánh tay của nạn nhân.

Đến 5/12, Xứng tiếp tục yêu cầu con nợ viết giấy nợ với số tiền 200 triệu đồng. Bị bức bách đến đường cùng, nạn nhân đã trình báo công an.

Ngoài phi vụ này, Xứng khai nhận với công an có cho các con nợ vay với lãi suất từ 20–60%/tháng, tương ứng với lãi suất 240-720%/năm.

Hiện, vụ án đang được điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Cán bộ công an cho nhiều đồng nghiệp vay nặng lãi, làm chủ bảng lô đề

Viện kiểm sát xác định, vị sĩ quan công an phường Minh Khai đã cho 52 cán bộ, chiến sĩ công an khác vay hơn 3,1 tỷ đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nhâm Thân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN