Trốn vào nhà vệ sinh vẫn bị chém tơi tả

Các đối tượng liền xông vào nhà vệ sinh dùng dao chém Yên nhiều nhát vào đầu, khuỷu tay, chân gây thương tích nặng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sự việc xảy ra lúc 23h ngày 8/9, tại trước nhà thờ Hiển Linh, đường số 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. HCM. Vào thời điểm đó, 3 thanh niên là Dư Hữu Lộc, Nguyễn Ngọc Minh (cùng SN 1995 và đều ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Văn Yên (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đi trên 1 xe gắn máy đến điểm trên dừng lại, chuẩn bị đi vệ sinh thì thấy một nhóm người đi trên 5 xe gắn máy chạy đến, Lộc và Minh tưởng lực lượng Công an tuần tra đến bắt xe nên bỏ chạy, riêng Yên chạy vào nhà vệ sinh để trốn

Các đối tượng liền xông vào nhà vệ sinh dùng dao chém Yên nhiều nhát vào đầu, khuỷu tay, chân gây thương tích nặng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nguyễn Văn Yên được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

CAQ Thủ Đức lập hồ sơ, truy xét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Đăng (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN