Trộm tài sản của bà ngoại, lĩnh 4 năm tù

Vũ đã trộm toàn bộ nữ trang bằng vàng, USD và bảng Anh (tổng giá trị tài sản hơn 286 triệu đồng) của bà ngoại.

Sáng 12/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Đặng Trần Tiểu Vũ (SN 1992, trú TP Cam Ranh).

Trước đó, ngày 5/9/2011, Vũ đến nhà bà ngoại là Trần Thị Châu, thấy không có ai nên đã mở cửa phòng ngủ của bà lấy trộm toàn bộ nữ trang bằng vàng, USD và bảng Anh (tổng giá trị tài sản hơn 286 triệu đồng). Sau khi lấy tài sản, Vũ đem bán để mua mô tô, tivi, máy vi tính, tiêu xài và cho một số người thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phúc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN