Trộm cả xe của người bị tai nạn giao thông

Thấy người bị nạn, tên bất lương không trợ giúp mà lấy luôn xe máy. Đang trên đường kiếm chỗ tiêu thụ thì bị các “hiệp sĩ” phát hiện truy đuổi.

Khoảng 15h20’ngày 21/11, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng CLB PCTP phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc khu 3, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì phát hiện một thanh niên phóng xe máy BS 67S2-3463 vùn vụt trên đường. Thấy biểu hiện khả nghi, nên anh Hải đuổi theo và khi chạy ra tới đường Mỹ Phước - Tân Vạn khu 9 (phường Phú Hoà) thì đối tượng quăng xe leo lên xe của một đồng bọn khác chạy trốn.

Trộm cả xe của người bị tai nạn giao thông - 1

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải(trái) trao trả xe cho anh Võ Anh Văn

Anh Hải gọi đồng đội đến đưa xe về Công an phường Phú Hoà. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, xe máy trên của anh Võ Anh Văn (SN 1991, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang; tạm trú phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một).  Anh Văn cho biết trước đó anh đi làm về tới đường 30/4 thuộc khu 2, phường Phú Hoà thì bị té xe bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì không thấy xe đâu. Khi nhận được chiếc xe từ các anh công an, anh Văn rất xúc động. Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm đối tượng trộm xe anh Văn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN