Triệt phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia. Tang vật thu giữ được là 10 bánh heroin có trọng lượng 3,4 kg và 2kg ma túy đá.

Trước đó, vào ngày 2/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia do Trần Thanh Giang cầm đầu, bắt 5 đối tượng, thu 10 bánh hêrôin có trọng lượng 3,4 kg và 2kg ma túy đá.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Thanh Giang, (SN 1971), trú tại thôn Lam Giang, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Đồng bọn của Giang là: Lê Doãn Chính (SN 1985, trú tại xóm Trung Đức, xã Võ Liệt); Nguyễn Thế Hà (SN 1963, trú tại xóm 3, xã Thanh Thủy), cùng trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An;  Dương Thị Bé Lan (SN 1985, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Long Trường, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang; Nguyễn Ngọc Thục (SN1972), trú tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị bắt vì chiếm đoạt số ma túy do Chính và Lan vứt lại trên đường tháo chạy.

Triệt phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trong 5 đối tượng trên, Chính và Lan là hai vợ chồng và cũng là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của Trần Thanh Giang phụ trách vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào miền Nam để tiêu thụ.  

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy “khủng” này là Trần Thanh Giang vốn là đối tượng đã phải 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra trại tiếp tục móc nối với một số đối tượng hình thành đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, thường xuyên vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An và đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN