Tp.HCM: Án nặng cho TGĐ "siêu lừa"

Mặc dù hợp đồng mua đất bị hủy bỏ, căn hộ chưa xây nhưng một tổng giám đốc vẫn thu tiền tỉ của nhiều người.

Ngày 17/9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Mạnh Hùng (SN 1978, ngụ Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hùng là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH tổ hợp Vi Na (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai) chuyên về xây dựng.

Cuối năm 2010, biết vợ chồng ông Lê Quang Diệu và bà Trần Thị Hồng Loan bán nhà trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) nên Hùng liên lạc hỏi mua rồi làm quen, đề nghị góp vốn hợp tác kinh doanh xây dựng tòa nhà Vinacomplex III.

Theo hợp đồng, vợ chồng ông Diệu đồng ý góp vốn là miếng đất trên đường Cộng Hòa cho công ty của Hùng đầu tư, xây dựng. Sau khi dự án được bán, vợ chồng ông Diệu sẽ thu về 7 tỉ tiền đất góp vốn cùng với khoảng lợi nhuận 1,65 tỉ đồng. Sau khi nhận đủ 8,65 tỉ đồng, vợ chồng ông Diệu sẽ chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho Hùng.

Tháng 12/2010, hợp đồng trên bị hủy bỏ, thay bằng hợp đồng mới với điều khoản vợ chồng ông Diệu giữ lại căn nhà và nhượng lại cho công ty đất với giá 6,98 tỉ đồng. Trong khoảng thời gian từ 24/12/2010 đến 14/1/2011 nếu Hùng không thanh toán tiền thì hợp đồng bị hủy.

Tuy nhiên, Hùng vẫn ký hợp đồng với Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn để môi giới bán căn hộ thuộc tòa nhà Vinacomplex III qua sàn giao dịch bất động sản và quảng cáo trên báo chí. 

Tổng cộng Hùng đã thu của 16 người số tiền 5,74 tỉ đồng và cam kết đến cuối tháng 5-2011 sẽ bàn giao căn hộ. Phát hiện bị lừa, nhiều người làm đơn tố cáo, Hùng trả lại được 1,85 tỉ, số còn lại mất khả năng thanh toán. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN