Khởi tố vụ sát hại 3 mạng người ở Hà Nội và Vĩnh Phúc

Sự kiện: Tin nóng

Sau nhiều ngày đấu tranh với nghi phạm, cơ quan điều tra đã làm rõ các hành vi phạm tội đồng thời thực hiện quá trình tố tụng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ sát hại 3 mạng người ở Hà Nội và Vĩnh Phúc - 1

Đỗ Văn Bình tại trụ sở công an và hiện trường nơi phát hiện thi thể anh H. – nạn nhân đầu tiên (ảnh nhỏ).

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Bình (SN 38 tuổi, làm nghề kinh doanh thịt lợn, trú xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bình khai nhận khoảng 17h chiều 15/5, Bình có xảy ra va chạm với xe máy do anh H. (34 tuổi) chở theo anh T. (23 tuổi). Sau va chạm, anh H. và anh T. đã xuống xe, cầm theo gạch, đá và bình xịt hơi cay tấn công Bình.

Bực tức vì bị đánh, Bình đã nảy sinh ý định trả thù. Bình sau đó lần lượt sát hại anh H. và anh T.

Biết rằng tội ác của mình sẽ trả giá trước pháp luật, đối tượng Bình sau đó tấn công 2 người 2 người phụ nữ từng là người tình của Bình khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Đến 15h chiều 17/5, Bình di chuyển đến huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để chuẩn bị gây án với nạn nhân thứ 5 thì bị Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ.

Nguyên nhân hung thủ ra tay giết 4 người ở Hà Nội và Vĩnh Phúc

Bị đánh đập, đòi tiền bồi thường từ một vụ va chạm giao thông, Đỗ Văn Bình (SN 1981, ở Mê Linh, Hà Nội) ấm ức,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN