Tin mới nhất vụ cựu trung úy công an "khoe" súng khiến nam sinh đại học GTVT tử vong

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với cựu trung úy Nguyễn Xuân Tính liên quan đến vụ việc nam sinh Đại học Giao thông vận tải trúng đạn tử vong.

Nam sinh Đ.A trước khi xảy ra vụ việc (ảnh phải) và hiện trường vụ án

Nam sinh Đ.A trước khi xảy ra vụ việc (ảnh phải) và hiện trường vụ án

Ngày 8/11, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, trú tại quận Đống Đa) là cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội, cấp bậc quân hàm Trung úy để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".

Trước đó, theo báo cáo ban đầu Công an TP.Hà Nội đến Bộ Công an, ngày 30/10, Nguyễn Xuân Tính đã đặt mua một khẩu súng tự chế trên mạng xã hội rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè. 

Quá trình khoe súng, Tính và nhóm bạn tưởng rằng súng đã hết đạn nên cầm lên thì bất ngờ súng nổ về hướng bên đường đối diện quán nước. Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 - 30 mét, trúng anh Đ.A (SN 1999, quê Quảng Ninh, sinh viên trường đại học Giao thông vận tải) khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ.

Lúc này, Tính và nhóm bạn đã lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng anh Đ.A đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Tính đã đến trụ sở công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Xót xa tin nhắn cuối của nam sinh Đại học GTVT với mẹ trước khi trúng đạn tử vong

Người mẹ chưa kịp trả lời tin nhắn của con trai thì nhận tin dữ Đ.A đã ra đi mãi mãi ngay khi sau tin nhắn ấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN