Tin lời bạn gái nhí, nam thanh niên đi tù

Khi quen nhau Khang hỏi thì Th. nói đã đủ 18 tuổi, chỉ sau khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo mới biết bạn gái chưa đủ 16 tuổi.

Sáng 22-12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Cao Chí Khang (SN 1993) từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 12-2014, thông qua mối quan hệ bạn bè, Khang quen biết với cháu Th. (sinh ngày 8-12-2001).

Sau một thời gian quen biết, giữa Khang và Th. đã nảy sinh tình cảm yêu thương nhau. Khoảng tháng 1-2015 thì Khang và Th. quan hệ tình dục lần đầu tại một nhà nghỉ. Những lần tiếp theo tại phòng trọ của Th.

Tin lời bạn gái nhí, nam thanh niên đi tù - 1

Bị cáo Cao Chí Khang tại tòa

Cuối tháng 8-2015, Th. cảm thấy mệt mỏi trong người nên cùng dì ruột đi khám và siêu âm. Kết quả siêu âm phát hiện Th. đã có thai 19 tuần. Th. xác nhận có thai với Khang. Dì Th. thấy cháu mình chưa đủ 16 tuổi mà có thai nên đã làm đơn tố cáo Khang có hành vi giao cấu với trẻ em.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Khang và Th. đã khai nhận toàn bộ sự việc như trên. Riêng Khang trình bày, khi quen nhau có hỏi thì Th. nói đã đủ 18 tuổi, chỉ sau khi làm việc với cơ quan điều tra thì Khang mới biết bạn gái sinh năm 2001, tức chưa đủ 16 tuổi. Hiện tại, Th. đã sinh con và đang sống cùng gia đình Khang.

Đưa bạn gái nhí lên rừng làm “trò người lớn”, 9X nhận “trái đắng”

Sau khi nảy sinh quan hệ tình cảm, Chẳn đón bạn gái 15 tuổi lên rừng chơi rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Văn (Pháp luật TP.HCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN