Tiếp nhận hồ sơ xin bào chữa cho Huỳnh Văn Nén

Chiều 23-1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 6 bộ hồ sơ của các luật sư bào chữa cho Huỳnh Văn Nén.

Chiều 23-1, luật sư Phạm Công Út, luật sư Lê Thị Minh Nhân (Đoàn Luật sư TP HCM) và luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã cùng với ông Huỳnh Văn Truyện (bố bị cáo Huỳnh Văn Nén) đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận nộp hồ sơ xin được tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Huỳnh Văn Nén từ giai đoạn điều tra lại theo thủ tục chung.

Tiếp nhận hồ sơ xin bào chữa cho Huỳnh Văn Nén - 1

Các luật sư cùng ông Truyện rất vui mừng khi cơ quan điều tra tiếp nhận đơn xin bào chữa cho Huỳnh Văn Nén (từ trái qua: Luật sư Nguyễn Văn Quynh, ông Truyện, Luật sư Lê Thị Minh Nhân và Luật sư Nguyễn Công Út).

Tại đây, cán bộ công an đã tiếp nhận 6 bộ hồ sơ của các luật sư và cho biết sẽ thông báo cho các luật sư để cùng tham gia khi cơ quan điều tra thực hiện việc hỏi cung đối với Huỳnh Văn Nén.

Ông Huỳnh Văn Truyện cũng vui mừng chia sẻ: “Con tôi đã được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Cán bộ công an nói bây giờ tôi có thể xin thăm nuôi Nén hai lần trong một tháng vào ngày thứ 5”.

Ông Truyện cũng cho biết thêm hiện nay, mắt anh Nén đã bị mờ, sức khỏe yếu hẳn nên sắp tới ông sẽ làm đơn gửi Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận để xin thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho anh Nén được tại ngoại để đi chữa trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Long (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN