Thông tin mới vụ thanh niên bị đánh chết sau khi vác dao đi chém người

Bị chế giễu khi tập bạn gái lái xe, thanh niên vác dao đi chém người thì bị nhóm đối phương đánh tử vong.

các đối tượng gây án đến đầu thú tại cơ quan công an

các đối tượng gây án đến đầu thú tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra ngày 1/12 tại phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, ngày 03/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

5 đối tượng bị tạm giữ gồm: Bùi Tuấn Khải (17 tuổi), Nguyễn Linh Phúc (18 tuổi), Nguyễn Hồ Huy Tâm (22 tuổi), Hồ Nguyễn Khắc Duy (17 tuổi) và Lê Ngọc Anh (18 tuổi) cùng có HKTT TX Tân Uyên, Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 1/12, Nguyễn Văn Quốc Trung (22 tuổi, HKTT tỉnh An Giang) cùng bạn gái tập lái xe mô tô tại phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một thì bị một nhóm thanh niên chạy xe qua chế giễu. 

Đến 17h, Trung mang theo một con dao và rủ 2 người bạn là Giang, Linh quay lại khu vực tập lái xe để tìm nhóm thanh niên nói trên. 

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Khi đến nơi, Trung thấy nhóm của Khải, Phúc, Tâm, Duy và Anh. Cho rằng đây là nhóm thanh niên chế giễu mình nên Trung cùng bạn đuổi đánh. Khi đuổi đến đường Trần Đại Nghĩa, khu phố Bình Hoà 2, phường Tân Phước Khánh, Tx Tân Uyên thì nhóm của Khải, Phúc, Tâm, Duy và Anh nhặt cây gỗ bên đường chống trả. 

Trong lúc đánh nhau, nhóm Khải, Phúc, Tâm, Duy và Anh dùng cây gỗ đánh làm Trung tử vong tại chỗ, Giang và Linh bị thương nặng.

Trong đêm 1/12, các đối tượng gây án đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Nguồn: [Link nguồn]

10 thanh niên hỗn chiến khiến 1 người chết

Đến 20h, cơ quan điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỗn chiến giữa một nhóm thanh niên hậu quả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN