“Thông chốt” không thành, dùng dao chém công an viên

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 31/8, Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thái Hào, 45 tuổi, thường trú xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 29/8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 5, trên QL14, thuộc địa bàn ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Vào thời điểm này, tổ công tác tại chốt phát hiện Trương Thái Hào điều khiển xe mô tô chạy theo hướng từ TP Đồng Xoài đi huyện Bù Đăng nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Hào chỉ xuất trình được 1 giấy phép lái xe của mình.

Hành vi đối tượng Hào (khoanh đỏ) dùng dao chém người được camera ghi lại.

Hành vi đối tượng Hào (khoanh đỏ) dùng dao chém người được camera ghi lại.

Lúc này, đồng chí Lê Ngọc Sáng, Công an viên xã Đồng Tiến đã thông báo và giải thích cho Hào biết, địa bàn xã Đồng Tiến vẫn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng chống COVID-19. Hào đã bị lập biên bản vì vi phạm khi ra khỏi nhà không có lý do cần thiết.

Đối tượng Hào tại cơ quan công an và con dao gây án.

Đối tượng Hào tại cơ quan công an và con dao gây án.

Hào đã bỏ đi nhưng đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày thì quay lại chốt la hét gây mất trật tự và yêu cầu đồng chí Sáng trả lại giấy phép lái xe cho mình, rồi lấy dao trong người ra chém vào người đồng chí Sáng. Đồng chí Sáng đã kịp thời phản ứng gạt văng con dao trên tay Hào nên đối trượng bỏ chạy trốn thoát.

Sau đó, Hào được cơ quan công an mời đến làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.  

Nguồn: [Link nguồn]

Lâu không gặp, nhóm ”quái xế” rủ nhau... ”thông chốt” kiểm dịch COVID-19

Tại trụ sở công an, nhóm thanh, thiếu niên khai nhận do lâu ngày không gặp nên khi tình cờ gặp nhau trên đường đã rủ nhau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Tuyên - Quốc Duy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN