Thanh niên mặc trang phục giả công an để “thông chốt” kiểm dịch

Nam thanh niên mặc trang phục công an với cấp hàm thượng uý nhằm thông chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Hoàng Anh Tú mặc đồ công an nhằm thông chốt kiểm dịch

Hoàng Anh Tú mặc đồ công an nhằm thông chốt kiểm dịch

Ngày 26/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Hoàng Anh Tú (20 tuổi, trú tỉnh Bình Phước) về hành vi sử dụng giấy tờ giả.

Trước đó, ngày 25/8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), lực lượng chức nặng phát hiện Hoàng Anh Tú mặc đồ công an, mang cấp hàm thượng úy với bảng tên là Đỗ Hoàng Anh Tú để đi qua chốt.

Khi đi qua chốt, Tú đưa thẻ đoàn viên ra và nói là mới đi công tác đoàn về. Khi được yêu cầu kiểm tra thẻ ngành, đối tượng này không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi nên lực lượng chức năng đã mời Tú về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận đã đặt mua quần áo công an và các giấy tờ giả để đi xin việc làm và sử dụng hằng ngày.

Cơ quan công an còn thu giữ trên người Tú 2 CMND mang tên Đỗ Hoàng Anh Tú và Đỗ Hoàng Minh Khải. Giấy phép lái xe mang tên Đỗ Hoàng Anh Tú.

Công an TP Thủ Dầu Một thông báo, đơn vị cá nhân nào từng gặp trường hợp giả danh của người này thì liên hệ với công an TP Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh viên “thông chốt”, tông trọng thương đại uý công an

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Trịnh Anh Anh lại tăng ga phóng xe máy bỏ chạy, tông bị thương đại úy công an tại chốt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình  ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN