Thiếu nữ 17 tuổi bị nhóm thanh niên bắt cóc, cưỡng hiếp và xăm kín cơ thể

Suốt 1 tháng bị giam giữ, cô gái 17 tuổi đã bị ít nhất 13 gã thanh niên thay nhau cưỡng hiếp và hành hạ bằng những hình thức man rợ.

Cơ thể nạn nhân phủ kín những hình xăm kỳ quái.

Cơ thể nạn nhân phủ kín những hình xăm kỳ quái.

Sự trở về gây sốc

Nạn nhân là một thiếu nữ 17 tuổi ở Maroc. Một ngày tháng 7/2018, người thân của nạn nhân đã chết lặng khi nhìn thấy con gái mình xuất hiện trước cửa nhà sau 1 tháng mất tích.

Còn chưa hết vui mừng, họ đã ngay lập tức hoảng hốt khi nhận ra bộ dạng thảm thương, hoảng loạn, cơ thể nhiều vết thương và chi chít những hình xăm quái dị của con gái. Người mẹ sau đó đã nhanh chóng đi báo cảnh sát để điều tra vụ việc.

Trước đó khoảng 1 tháng, nạn nhân 17 tuổi bỗng nhiên mất tích. Cảnh sát, người thân và bạn bè của cô gái đã tiến hành tìm kiếm suốt nhiều ngày sau đó mà không có kết quả. Bố mẹ thiếu nữ thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra với con mình. Khi cuộc điều tra đi vào ngõ cụt thì cô gái trở về trong sự ngỡ ngàng.

Theo lời khai của nạn nhân, cô đã bị một nhóm nam thanh niên bắt cóc và suốt thời gian qua bị nhốt trong một ngôi nhà ở thị trấn Oulad Ayad, tỉnh Beni Melal. Tại đây, thiếu nữ đã phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng nhất cuộc đời.

Khi vừa bị đưa đến đây, thiếu nữ 17 tuổi đã lập tức bị nhóm người này lần lượt thay nhau cưỡng hiếp. Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên còn tìm cách hành hạ, tra tấn nạn nhân bằng những hình thức vô cùng tàn bạo và man rợ.

1 tháng kinh hoàng

Những gã thanh niên đã dùng các mẩu thuốc lá đang cháy dở dí vào cơ thể nạn nhân và bao phủ lên khắp cơ thể cô gái trẻ bằng những hình xăm được tạo ra bằng dụng cụ tự chế, với những lời lẽ lăng mạ, ký tự, hình vẽ xấu xí.

Nạn nhân đau đớn van xin nhưng càng như vậy, những tên quỷ đột lốt người càng tỏ ra thích thú. Suốt 1 tháng bị giam giữ và hành hạ, nạn nhân đã gần như kiệt sức và nghĩ rằng mình sẽ chết tại đây. Sự việc chỉ được phát hiện sau khi cô gái được nhóm người này thả ra.

Tiến hành điều tra, cảnh sát cho biết có ít nhất 13 nam thanh niên tham gia vào vụ cưỡng hiếp và tra tấn nạn nhân bằng những hình thức man rợ. Sự việc đáng lẽ đã được phát hiện sớm hơn vì một số người dân xung quanh nơi nạn nhân bị hành hạ cũng biết. Tuy nhiên, họ rất sợ hãi nhóm thanh niên hung hãn này nên không dám báo cho cảnh sát.

Ngay sau đó, 8 nghi phạm trong vụ việc lập tức bị bắt giữ trong khi 5 nghi phạm khác đã bỏ trốn và bị cảnh sát truy lùng. Trong khi đó, nạn nhân đã phải đi điều trị tâm lý sau cú sốc khủng khiếp của cuộc đời.

Đại diện phía cảnh sát cho biết đây là một trong những hành vi man rợ nhất mà họ từng thấy trong cuộc đời làm nhiệm vụ của mình. Sự việc đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ vì sự tàn bạo, dã man của nhóm thủ ác gây ra cho nạn nhân.

------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 27/5/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tới ra mắt bố mẹ chồng tương lai, cô gái bị người yêu và nhóm bạn cưỡng hiếp

Niềm vui vì sắp được kết hôn với người bạn trai tâm đầu ý hợp chưa kéo dài được bao lâu, cô gái 25 tuổi đã phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Metro) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN