"Thầy phong thủy" lừa 20 tỉ

Hàng loạt các đại gia đã bị "siêu thầy" lừa đảo nhiều tỉ đồng, cuối cùng phải đau đớn vì "thầy" bay mất.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hiếu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa người giải hạn lấy tiền tỉ

Theo kết luận điều tra, chỉ trong vòng 14 tháng (từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2010) Hiếu đã lừa năm người, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng, 7.000 USD và 1,5 lượng vàng SJC. Hiếu vốn quê ở Đồng Tháp, từng sống ở TP.HCM và hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Kim Tử Linh.

Tại Bạc Liêu, Hiếu được nhiều người biết đến bởi vừa là nghệ sĩ cải lương vừa là “thầy phong thủy” với cái tên Thảo “bói”. Do Hiếu có điều kiện gặp gỡ, làm quen với nhiều giới, các đại gia lắm tiền nên khi lún sâu vào số đề, cờ bạc thì Hiếu trổ nghề lừa đảo.

Trong một lần lưu diễn, Hiếu được một doanh nhân tên H. (ngụ Bạc Liêu) mến mộ, mời đến nhà đãi tiệc. Nghe ông H. than chuyện làm ăn gặp khó khăn, Hiếu liền lên tiếng sẽ giúp ông “giải hạn”. Tuy nhiên, điều kiện là ông H. phải đặt tiền cúng, sau một tuần sẽ được hoàn lại tiền cúng. Ban đầu ông H. chỉ cúng vài triệu đồng rồi được trả lại như lời Hiếu nói. Việc “giải hạn” được tiếp tục nhiều lần sau đó, số tiền tăng dần. Đến khi số tiền đặt cúng lên đến 184 triệu đồng/lần, ông H. mới cảm thấy bất thường. Khi cộng sổ lại, ông H. phát hiện đã đưa tiền 48 lần với tổng số tiền là 9,7 tỉ đồng nhưng “thầy” hoàn lại chưa đủ. Hiếu thừa nhận còn nợ 8,4 tỉ đồng nhưng ông H. đòi hoài không trả.

Trốn truy nã vẫn lừa

Tương tự, bằng thủ đoạn trên Hiếu đã lừa bốn “đại gia” ở tỉnh Bạc Liêu và TP.HCM cúng “giải hạn” chiếm đoạt trên 18 tỉ đồng. Ngoài ra, Hiếu còn “nổ” quen biết nhiều quan chức lớn để rủ rê nhiều người hùn vốn đầu cơ vào đất đai, dự án xây dựng ở Bạc Liêu. Qua đó, Hiếu đã lừa được một nạn nhân ở TP.HCM, lấy đi số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Sau khi bị các nạn nhân gửi đơn tố cáo, đầu năm 2011, Hiếu dẫn vợ con trốn khỏi địa phương đến huyện Hòn Đất, Kiên Giang ẩn náu. Tại đây, Hiếu tiếp tục lừa một nông dân lấy hàng chục triệu đồng nên bị công an bắt vào tháng 9/2011 và bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội lừa đảo.

Theo hồ sơ, Hiếu tên thật là Nguyễn Hồng Thảo, sinh năm 1968, cư ngụ ở quận 6, TP.HCM. Năm 1994, Thảo bị Công an quận 6 truy nã về hành vi lừa đảo, Thảo bỏ trốn đi nhiều nơi với nhiều tên gọi như Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hồng Tư, Kim Tử Linh, Tuấn Linh... Đến năm 2002, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) khởi tố và truy nã Hiếu (Thảo) trên toàn quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận 6 và Công an huyện Tân Phước, Tiền Giang đang khôi phục điều tra kẻ lừa đảo bị truy nã Nguyễn Hồng Thảo. Khi cơ quan điều tra lật lại hồ sơ, Hiếu lộ nguyên hình là một tay lừa đảo chuyên nghiệp kể từ năm 1994 đến khi bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN