Thanh niên bị đâm chết vì gọi hai bên ra quán nhậu hoà giải

Gọi hai bên ra quán nhậu hoà giải mâu thuẫn trước đó nhưng Thuận và Thạnh lại xảy ra cự cãi, đánh nhau, khiến 1 người bị đâm gục tại chỗ.

Đối tượng Trần Thái Thuận tại cơ quan công an

Đối tượng Trần Thái Thuận tại cơ quan công an

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thái Thuận (SN 1991, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung) để điều tra về tội Giết người.

Khuya 7/5, Huỳnh Phú Thạnh (SN 1990, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) gọi Thuận đến quán nhậu A Phú (thuộc khóm 2, TT.Lai Vung) để nhậu cùng Hùng, Su và nhiều người khác.

Trong lúc nhậu, Thạnh hỏi Thuận lý do đánh Hùng trước đó, Thuận trả lời không có đánh. Thạnh nói tiếp, nếu có đánh thì cho Hùng đánh lại.

Sau khi lời qua, tiếng lại Su và Thạnh lấy chai bia đánh nhiều cái vào đầu Thuận, dẫn đến té xuống đường. Bực tức, Thuận đứng lên lấy con dao từ trong túi quần ra đâm 3 nhát vào lưng, bụng của Thạnh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Thuận bỏ chạy ra đường thì được một người bạn lấy xe chở đến trạm y tế cấp cứu. Thạnh được đưa đến bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp cấp cứu nhưng tử vong trước đó.

Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Thuận được gia đình đưa đến Công an huyện Lai Vùng, tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Đâm em dâu tử vong vì can ngăn hát karaoke

Bị nhắc nhở hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn, Triều dùng dao đâm cha vợ bị thương ở tay. Lúc này em dâu của Triều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nghi ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN