Thanh Hóa: Điểm những sát thủ 9x thoát án tử

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ giết người man rợ mà nguyên nhân là những lý do hết sức vô lý. Điều đặc biệt là các “sát thủ máu lạnh” này đều tuổi đời còn quá trẻ, thậm chí đang ngồi trên ghế nhà trường...

Chúng đã xuống tay một cách tàn nhẫn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Cách đây chưa lâu, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử tên Lê Thiện Thành (SN 1991) ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) về tội Giết người.

Vào ngày 26/7/2009, chỉ vì nợ 6 triệu đồng chưa có tiền trả, bị chủ nợ thúc ép, Thành đã vung dao chém chết anh Nguyễn Chí Thanh (SN 1976) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Dung (SN 1980) và một bào thai 8 tháng tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên.

Sau khi gây án, tên Thành đã trốn khỏi địa bàn nhưng lưới trời lồng lộng, y đã bị bắt sau 2 năm lẩn trốn ở Lâm Đồng.

Vào đầu tháng 8 vừa qua, một án mạng đau lòng xảy ra ở Thanh Hóa khi hung thủ là Trần Quang Đức (SN 1995, ở thôn 10, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã đang tâm giết chết thai phụ đang mang thai tháng thứ 5 là Lê Thị Giang (SN 1983, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa). Điều đáng nói, nạn nhân chính là hàng xóm của Đức, chỉ vì thiếu tiền chơi game, Đức đã làm liều.

Thanh Hóa: Điểm những sát thủ 9x thoát án tử - 1

Khuôn mặt lì lợm của Trần Quang Đức.

Ngày 2/8, khi đó trời đang còn nhá nhem tối, chị Giang dậy sớm làm thịt gà, nấu cơm để cúng giỗ thì phát hiện ra Đức đã đột nhập vào nhà chị. Thấy vậy, tên Đức lấy hai con dao rồi lao vào chém chị Giang liên tiếp. Mặc cho chị Giang kêu la, tên Đức vẫn vung những nhát dao chí mạng về phía người phụ nữ đang mang thai này khiến chị Giang tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo lời khai của hung thủ tại Cơ quan điều tra, do cần một số tiền để trả nợ nên sáng sớm Đức đã lẻn vào nhà chị Giang để trộm cắp. Bị phát hiện, Đức không ngần ngại cầm dao giết chết nạn nhân.

Tiếp đó là vụ án hiếp dâm, giết người thả xác trôi sông mà thủ phạm là Lê Tuấn Anh (16 tuổi, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Tên này đã sát hại nữ sinh lớp 12 Lê Thị Bích Ngọc vào ngày 11/8 vừa qua.

Thanh Hóa: Điểm những sát thủ 9x thoát án tử - 2

Lê Tuấn Anh (ảnh: ANTĐ)

Vào buổi chiều lang thang đến thôn Châu Kiều, Tuấn Anh gặp Ngọc nên lân la hỏi chuyện. Khi hai người trở nên thân tình, Tuấn Anh bất ngờ khống chế nữ sinh ép ra bờ sông để hiếp dâm, rồi sát hại, vứt xác phi tang. Thi thể của Ngọc được phát hiện một ngày sau đó. Sau 20 giờ phá án, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt gọn đối tượng. Việc bắt được sát thủ Lê Tuấn Anh càng làm dày thêm những vụ án mà hung thủ chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng đã ra tay giết người dã man xảy ra trong thời gian gần đây.

Có một điểm tương đồng giữa những tên giết người không ghê tay này, đó chính là chúng đang còn rất trẻ, tuổi đời chưa đến 18. Những hành vi của chúng lẽ ra phải được pháp luật trừng trị một cách thích đáng để răn đe cho toàn xã hội nhưng khi gây án, họ chưa đủ 18 tuổi nên đã thoát án tử hình.

Điều đáng nói ở đây là những tên “sát thủ tuổi teen” này đều rất lỳ lợm. Tại phiên tòa xét xử tên Lê Thiện Thành, suốt phiên tòa y không tỏ ra ăn năn, hối cải trước hành vi của mình, đến một câu xin lỗi gia đình bị hại, Thành còn không nói.

Những bản án đã tuyên đều phù hợp với khung hình phạt mà luật pháp đưa ra. Tuy nhiên dư luận lo ngại về sự gia tăng tội phạm ở độ tuổi vị thành niên và rất cần có những biện pháp phù hợp để phòng ngừa, răn đe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Duẩn (Công Lý)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN