Thai phụ trên đường đi sinh bị cướp giật túi xách, ngã nhào

Sự kiện: Đắk Lắk

Trên đường tới bệnh viện để sinh con, thai phụ bị cướp giật túi xách, khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) sáng 5-10, cho biết đang điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản khiến người phụ nữ mang thai bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thai phụ trên đường đi sinh bị cướp giật túi xách, ngã nhào - 1

Đoạn đường xảy ra vụ cướp giật khiến chị Phúc ngã nhào

Theo thông tin ban đầu, tối 4-10, anh Nguyễn Xuân Thanh (ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), điều khiển xe máy chở vợ là chị Phạm Thị Hồng Phúc (25 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để sinh.

Khi anh Thanh cùng vợ đến trước số nhà 22 đường Chu Văn An (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) thì bất ngờ bị tên cướp áp sát, giật túi xách mà chị Phúc đang mang trên người.

Anh Nguyễn Xuân Thanh cho biết do vợ mang bầu nên anh chạy xe rất chậm và đi sát vào lề đường. Lúc này, 1 thanh niên bất ngờ vượt lên giật túi xách, bên trong có tiền và giấy tờ mà vợ anh mang trên người. "Cú giật mạnh khiến vợ tôi ngã ra sau, bị chấn thương được người dân giúp đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy xương vai, trầy xước tay chân, vùng đầu bị sưng" – anh Thanh cho biết thêm.

Trong một đêm, người phụ nữ 2 lần bị con nghiện cướp giật tài sản

Quay lại vẫn thấy chị P.L. đang đứng sử dụng điện thoại, hai đối tượng thay đổi kế hoạch. Hùng dừng xe nổ máy chờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Đắk Lắk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN