“Tập đoàn” đòi nợ thuê hầu tòa vì bắt cóc GĐ

Không đòi được nợ, “tập đoàn” đòi nợ thuê đã bắt cóc một giạm đốc đem về khách sạn ép ghi giấy trả nợ.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 27-12 đã tuyên phạt Lê Bạch Dương (SN 1970, ngụ Hải Phòng) 12 tháng tù, Đỗ Văn Sơn (SN 1949, ngụ Hà Nội) 15 tháng tù, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982) và Phùng Đức Thịnh (SN 1978, ngụ Hải Phòng) cùng mức án 18 tháng tù, Hoàng Hữu Nhan (SN 1977, ngụ Hải Phòng) 20 tháng tù cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tháng 7-2011, Nguyễn Thị Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Xuất nhập khẩu Long Phụng (quận Bình Thạnh, TP HCM) ký hợp đồng khoán việc với nội dung Công ty Long Phụng giao cho Công ty Bình Minh xây dựng Bện viện Đa khoa Nhân An tại Đắc Lắc.

Sau đó, Công ty Bình Minh nhiều lần chuyển tiền để Công ty Long Phụng triển khai dự án Bệnh viện Nhân An, cùng với Nhà máy xử lý rác Thanh Hóa, KCN Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Ngày 30-7-2011, bà Loan cam kết nếu đến ngày 2-8-2011 chưa bàn giao dự án cho Công ty Bình Minh sẽ bồi thường gấp đôi số tiền đã ứng (là 2,2 tỉ đồng).

“Tập đoàn” đòi nợ thuê hầu tòa vì bắt cóc GĐ - 1

"Tập đoàn" đòi nợ thuê đến từ Hải Phòng

Không bàn giao dự án đúng tiến độ nên phía Công ty Bình Minh yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên phía bà Loan và ông Trần Chí Đức, Giám đốc Công ty Long Phụng không đồng ý và có thái độ lẩn trốn.

Trong vụ này, bị cáo Sơn được Công ty Bình Minh ủy quyền đòi nợ nên thông qua một người bạn, Sơn đã thỏa thuận thuê nhóm giang hồ Đất Cảng nói trên đòi giùm, nếu thành công sẽ chia 30%.

Thực hiện công việc, nhóm đòi nợ thuê đã bắt cóc ông Đức giam lỏng tại một khách sạn ở Tân Bình, TP HCM vào ngày 2-4-2013. Tuy nhiên, hành vi của nhóm này đã bị các trinh sát Công an TP HCM ập vào khống chế bắt quả tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN