Táo tợn bắt cóc nữ sinh đòi 400 triệu đồng

Nợ tiền cá độ đá bóng không có khả năng chi trả, đối tượng bắt cóc nữ sinh đưa vào nhà nghỉ rồi yêu cầu gia đình nạn nhân phải đưa 400 triệu đồng tiền chuộc.

Khoảng 11h trưa 17/5, ngay sau khi biết được con tin đang bị giam giữ tại nhà nghỉ Minh Hà (số 3, đường 14E, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM), các đơn vị nghiệp vụ gồm: Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân đột kích vào phòng 201 của khách sạn trên khống chế đối tượng bắt cóc và giải cứu nữ sinh an toàn.

Thủ phạm trong vụ bắt cóc táo tợn là Trương Bá Luận (SN 1981, quê Thanh Hóa, trú đường Nguyễn Tri Phương, phường 14, quận 10, TP.HCM). Nữ sinh bị bắt cóc trói trong nhà nghỉ Minh Hà là chị Đ.T.T. (SN 1992, quê Bình Định, trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM), hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm TP.HCM.

Táo tợn bắt cóc nữ sinh đòi 400 triệu đồng - 1

Đối tượng Trương Bá Luận (trái) bị khống chế tại nhà nghỉ Minh Hà

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng vài tháng, khi chat trên mạng, Luận quen biết với chị T. Sau nhiều lần tán tỉnh, đến trưa 15/5, Luận điều khiển xe máy đến nhà chở chị T. đi chơi, ăn uống. Khoảng 15h30 chiều cùng ngày, Luận chở chị T. vào khách sạn Minh Hà và thuê phòng 201 để ở. Tại đây, Luận đã dùng dây trói chân tay, dùng băng keo dán miệng chị T..

Sau đó Luận dùng sim khuyến mãi gọi về thông báo cho gia đình chị T. ở Bình Định đã bắt cóc chị T. và yêu cầu gửi 400 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng V. để chuộc con, nếu không sẽ cắt cổ chị T. Quá hoảng sợ, bố chị T. là ông Đ.D.H. nói Luận bình tĩnh để giải quyết mọi việc, gia đình sẽ vay mượn tiền sớm chuyển vào tài khoản cho Luận.

Thời gian tiếp đó, Luận liên tục gọi điện yêu cầu gia đình ông H. chuyển tiền nếu không thì vào TP.HCM nhận xác chị T. Gia đình ông H. chạy vạy khắp nơi mượn tiền, đồng thời bí mật đến Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an trình báo vụ việc.

Táo tợn bắt cóc nữ sinh đòi 400 triệu đồng - 2

Dây dù đối tượng sử dụng để trói nữ sinh

Sáng 17/5, sợ Luận làm liều, gia đình ông H. đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng V. cho Luận. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Luận tiếp tục đe dọa, nếu đến chiều 17/5 không chuyển số tiền còn lại sẽ giết chết chị T. và bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Phòng cảnh sát Hình sự TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân nhanh chóng vào cuộc phá án.

Táo tợn bắt cóc nữ sinh đòi 400 triệu đồng - 3

Nhà nghỉ Minh Hà nơi xảy ra vụ bắt giữ con tin táo tợn

Khoảng 11h20 phút cùng ngày, khi xác định được mục tiêu, lực lượng công an bất ngờ đột kích vào phòng 201 nhà nghỉ Minh Hà, khống chế đối tượng Luận, giải cứu chị T. an toàn.

Tại cơ quan điều tra, Trương Bá Luận đã thừa nhận hành vi bắt cóc tống tiền trên. Luận khai, do thua tiền cá độ đá bóng quá nhiều không có khả năng chi trả nên mới dụ chị T. đến khách sạn, dùng dây trói chân tay, dùng băng keo dán miệng để ép gia đình nạn nhân đưa 400 triệu đồng tiền chuộc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN