Suýt gây trọng tội vì không thể thuyết phục vợ quay về

Sự kiện: Tin nóng

Tiền Giang - Đỗ Văn Nghiêm, 39 tuổi, tức giận vì vợ bỏ đi không chịu về nhà nên đã dùng dao rọc giấy định sát hại vợ rồi tự tử nhưng được mọi người can ngăn.

Ngày 6/5, Nghiêm bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 7 năm tù về tội Giết người.

Theo tòa, bị cáo đã dùng dao cắt vào vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, có thể nguy hiểm tính mạng. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Đỗ Văn Nghiêm tại tòa. Ảnh: Nam An

Đỗ Văn Nghiêm tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, Nghiêm sống bằng nghề làm thuê, có vợ và 4 con, ở chung nhà với cha ruột. Tháng 8/2023, người vợ 32 tuổi của Nghiêm có mâu thuẫn với cha chồng nên dọn đồ ra ngoài thuê trọ làm công nhân.

Khoảng một tháng sau vợ vẫn chưa quay về, Nghiêm chở con gái đến khu trọ ở khu công nghiệp Long Giang (xã Tân Lập) tìm. Gặp vợ chạy xe máy trên đường, Nghiêm chặn xe yêu cầu về nhà nhưng chị này không đồng ý, chạy thẳng về nhà trọ.

Nghiêm chở con chạy theo. Thấy con dao rọc giấy trong thùng rác ở khu trọ, bị cáo nhặt bỏ vào túi với ý định nếu thuyết phục vợ không được sẽ sát hại rồi tự tử.

Một lúc sau khu trọ tổ chức tiệc nhậu, Nghiêm tham gia. Khi uống say, bị cáo tiếp tục thuyết phục vợ về nhà nhưng chị này vẫn không đồng ý. Tức giận, Nghiêm lấy dao rọc giấy cứa vào cổ vợ rồi tự cứa vào cổ mình tự vẫn. Mọi người can ngăn, đưa cả hai đi cấp cứu. Hậu quả, Nghiêm bị thương nhẹ, người vợ bị thương tích 2%.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị cáo sử dụng dây dù giết vợ chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác nên tòa tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN