Súng của trung úy công an phát nổ, 2 người thương vong

Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, khi tổ công tác kiểm tra nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ở góc đường thì nhóm này chống trả quyết liệt. Súng của trung úy công an phát nổ làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h50 đêm 29.12 tại góc đường số 6 – đường số 23, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Đến sáng 30.12, Trưởng Công an quận Thủ Đức - đại tá Lê Anh Tuấn đã bước đầu thông tin về vụ việc này.

Súng của trung úy công an phát nổ, 2 người thương vong - 1
Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo đại tá Tuấn, thời điểm trên, tổ công tác Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức gồm trung úy tên Hùng và 2 bảo vệ dân phố đi kiểm tra địa bàn. Tại góc đường số 6 – đường số 23, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Đây được xác định là nhóm tài xế, phụ xe xe tải, sau khi chở hàng rau, củ, quả từ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuống giao tại chợ đầu mối Thủ Đức thì ra đây nhậu.

Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết: Khi phát hiện, tổ công tác yêu cầu nhóm thanh niên đang nhậu cho kiểm tra hành chính, giấy tờ tùy thân. Nhóm này lớn tiếng chửi bới, sau đó lao vào chống trả, hành hung lại tổ công tác bằng tay chân. Ban đầu trung úy Hùng đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên, nhưng nhóm thanh niên đã lao vào giật súng. Súng tiếp tục phát nổ, 2 người gục tại chỗ.

Theo ông Tuấn, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương có mặt. Tuy nhiên, 1 người tử vong tại chỗ là anh Bùi Đức Mạnh (SN 1983, ngụ tỉnh Hà Nam, tạm trú tỉnh Lâm Đồng). Còn người bị thương là anh Phan Đức Đạt (SN 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng) được đi cấp cứu.

Cũng theo đại tá Tuấn, tại hiện trường công an bắt giữ 1 đối tượng trong nhóm người nói trên. Sau đó có 1 nhóm thanh niên hung hãn tìm đến Bệnh viện quận Thủ Đức – nơi nạn nhân Đạt đang cấp cứu để gây rối, công an phải phong tỏa, bảo vệ tại đây. Sau khi xác định Đạt chỉ bị thương tích phần mềm, công an đã đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, trung úy Hùng bị tấn công thương tích ở vùng lưng.

Đại tá Tuấn xác nhận, đây là vụ gây rối, chống người thi hành công vụ, bước đầu công an đã bắt giữ 2 người để điều tra và đang tiếp tục truy bắt những đối tượng khác. Đại tá Tuấn còn cho hay, Công an TP.HCM đang khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN