Sự trùng hợp khó tin về cái tên "Nguyễn Văn Toàn" trong 19 vụ án hình sự (kỳ 2)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Ngoài 3 vụ án mạng vừa nêu ở số báo trước, "Nguyễn Văn Toàn" còn dính đến 5 vụ án giết người khác. Trong đó, vụ ở Bắc Giang đã gây ra cái chết thương tâm cho bà chủ cửa hàng lúa gạo; 3 vụ ở Đà Nẵng, Nguyễn Văn Toàn "nhí” cùng 18 "chiến hữu" gây thương tích cho 6 người; vụ ở Hà Nội, Nguyễn Văn Toàn nã súng vào 3 nạn nhân...

Lãnh án chung thân vì... gói thuốc lá!

Khoảng 9 giờ sáng 24-5-2014, người thân liên tục điện thoại cho bà Phương Kim Xa (SN 1961, ngụ phố Hòa Yên, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nhưng điện thoại luôn "ngoài vùng phủ sóng". Mọi người liền chạy đến cửa hàng kinh doanh lúa gạo tại phố Hòa Yên, cũng là nơi ở của bà Xa, phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới gầm giường trong phòng ngủ, trên người đầy thương tích. Kiểm tra đồ đạc trong nhà bao gồm những tài sản có giá trị vẫn còn nguyên.

Hiện trường, nơi bà Phương Kim Xa bị sát hại

Hiện trường, nơi bà Phương Kim Xa bị sát hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương vào cuộc ngay khi nhận tin báo án. Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, cho thấy nạn nhân bị kẻ gian sát hại bằng nhiều vết đâm khắp cơ thể, trong đó có những vết thương chí mạng, dẫn tới tử vong. Cơ quan điều tra thu được một cây kéo còn dính máu trong phòng ngủ.

Ngoài chiếc điện thoại và giấy tờ tùy thân bị mất, số nữ trang bà Xa đeo trên người vẫn còn nguyên. Theo trình bày của thân nhân bị hại, bà Xa là con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em, đã có chồng, sinh 2 con trai, trong đó con lớn qua đời năm 2001 do mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống gia đình không êm ấm, hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng ly hôn năm 2005. Bà Xa thuê một căn nhà cấp 4 ở phố Hòa Yên làm cửa hàng mua bán lúa gạo và tạp hóa. Sau khi ly dị, nạn nhân có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình tại địa phương.

Nguyễn Văn Toàn tại Cơ quan điều tra

Nguyễn Văn Toàn tại Cơ quan điều tra

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang xác định Nguyễn Văn Toàn (SN 1990, ngụ phố Hòa Yên, P.Thọ Xương) là nghi can số một của vụ án. Toàn là đối tượng nghiện game, từng được đưa đi cơ sở giáo dưỡng.

Qua đối chiếu với dấu vân tay thu được tại hiện trường, Cơ quan điều tra xác định Toàn chính là hung thủ đã ra tay sát hại bà Xa. Rạng sáng 18-6-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh bắt khẩn cấp Toàn, thu giữ ví tiền cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân Xa được nghi phạm cất giấu trong chuồng gà.Tại Cơ quan điều tra, Toàn đã cúi đầu nhận tội. Khoảng 13 giờ ngày 23-5-2014, Toàn tới cửa hàng của bà Xa mua nước đá thì bị nạn nhân đòi tiền gói thuốc lá mà Toàn còn nợ. Hai người lời qua tiếng lại, xô xát. Toàn tức giận đẩy bà Xa ngã rồi tấn công bằng kéo cho đến khi nạn nhân hết phản kháng. Thấy bà Xa đã tử vong, Toàn lấy quần áo nạn nhân lau các vết máu, kéo xác đẩy vào gầm giường. Ra tay xong, Toàn lấy chiếc ví của nạn nhân, bên trong có ĐTDĐ, một số giấy tờ tùy thân và 400 nghìn đồng. Sau khi gây án, Toàn đi làm bình thường, thậm chí khi Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, Toàn cùng nhiều người đến xem như không biết chuyện gì xảy ra.

Ngày 25-12-2014, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Toàn, bị Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tại tòa, Toàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Toàn tù chung thân về tội "Giết người"; 4 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

19 bị cáo cùng bị truy tố tội "giết người"

Sau 2 ngày xét xử, chiều 27-10-2022, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án đối với 19 bị cáo (18 bị cáo cùng ngụ TP.Đà Nẵng) về tội "Giết người". Trong số này, có 15 bị cáo vị thành niên. Cụ thể: Nguyễn Văn Toàn (SN 2004, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng 6 bị cáo khác phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi; 8 bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi.

Theo cáo trạng, từ ngày 10-01-2021 đến ngày 01-4-2021, Trịnh Công Thành cùng các đồng phạm đã thực hiện 3 vụ giết người trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Vụ 1: Ngày 10-01-2021, Hồ Hải Hưng (SN 2005) lái môtô chở Nguyễn Trường Hiệp (SN 2004) trên đường Nguyễn Phước Nguyên, Q.Thanh Khê thì gặp nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy. Lúc này, Hưng và Hiệp dừng xe bên bãi đất trống để đi vệ sinh thì thấy nhóm 4 thanh niên chạy xe ngang qua. Hưng và Hiệp đuổi theo một đoạn thì gặp Trịnh Công Thành (SN 2004, ngụ H.Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Văn Toàn. Hiệp lên tiếng: "Tụi ni chạy xe lắc xắc, tạt đầu xe ta, chạy lên chặn lại, đánh!". Thành chở Toàn, Hưng chở Hiệp đuổi theo nhóm 4 thanh niên. Thành tăng tốc cho xe chạy vượt lên, áp sát một xe do Trần Trọng điều khiển, chở theo Nguyễn Khánh Linh (cả 2 cùng SN 2001, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Thành giơ chân phải đạp mạnh vào xe của Trọng ngã xuống đường rồi bỏ chạy.

Nhóm 19 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Nhóm 19 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Trọng bị xây xát nhẹ, còn Khánh Linh bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định pháp y xác định: Nạn nhân bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 46%.

Vụ 2: Tối 22-02-2021, tại căn nhà trong hẻm 87 Hoàng Văn Thái, Q. Liên Chiểu, Thành cùng Toàn, Nguyễn Ngọc Phúc (SN 2006), Đào Ngọc Thịnh (SN 2004), Lê Đức Hậu (SN 2001), Nguyễn Văn Tiến Đạt (SN 2005), Nguyễn Bá Sơn (SN 2003), Bùi Lê Văn Thiện (SN 2004), Đoàn Văn Lê Tiến Lương (SN 2004), Trần Đình Bảo (SN 2001), Nguyễn Quang Hiền (SN 2003), Huỳnh Khánh Linh (SN 2001), Nguyễn Văn Tâm (SN 2005), Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2005) và Trương Văn Quốc Việt (SN 2005) đã dùng 3 con dao tự chế chém Hoàng Minh Duy bị thương tích tỷ lệ 28%.

Vụ 3: Trước đây, Hồ Ngọc Pháp (SN 2005) và Nguyễn Văn Toàn bị nhóm của Nguyễn Xuân Duy (ngụ Q.Cẩm Lệ) chửi nên tối 01-4-2021, Pháp rủ Trần Cảnh Thanh Bảo (SN 2005) và Toàn tìm nhóm Duy trả thù. Toàn rủ Thành đi cùng. Sau đó, "bộ tứ" Thành - Toàn - Pháp - Thanh Bảo chở nhau bằng xe máy, tìm nhóm Duy. Phát hiện "con mồi", cả nhóm dùng dao và gậy 3 khúc chém, đánh làm 3 nạn nhân bị thương tích tỷ lệ 12% - 13%.

Tuyên bố 19 bị cáo phạm tội "Giết người", HĐXX xử phạt phạt Hậu 13 năm tù; Linh 12 năm tù; Thành và Đình Bảo mỗi bị cáo 9 năm tù; Toàn 8 năm tù; Hiền 7 năm tù; Hiệp, Thịnh, Sơn, mỗi bị cáo 5 năm tù; Thiện và Lương, mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù; Việt 4 năm tù; Đạt và Pháp mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Thanh Bảo, Hưng, Phúc, mỗi bị cáo 3 năm tù; Tâm 2 năm 6 tháng; Thắng 2 năm tù.

Đối với bị cáo Thành, phải chấp hành 9 tháng tù của TAND Q.Thanh Khê và 6 tháng tù của TAND H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tổng hợp hình phạt mà Thành phải chấp hành là 10 năm 3 tháng tù.

Khi sát thủ... nhớ vợ (!)

Đêm 09-10-2011, tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Hà Nội xảy ra xô xát giữa nhóm của Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ngụ xã Hòa Bình, H.Thường Tín, TP.Hà Nội) với nhóm Nguyễn Xuân Trương (SN 1987, ngụ xã Văn Phú, H.Thường Tín). Sẵn máu "giang hồ", Toàn đi gặp Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, ngụ cùng xã với Toàn) để lấy khẩu súng hoa cải, tìm nhóm Trương trả thù.

Khoảng 00 giờ ngày 10-10-2011, Toàn phát hiện nhóm của Trương đang đứng trước một hiệu sách, liền rút súng bắn. Trương bị trúng đạn gục ngã tại chỗ, được 2 "chiến hữu" Nguyễn Phúc Nghĩa (SN 1989) và Trần Hồng Cường (SN 1990, cùng ngụ xã Văn Bình) đưa đi cấp cứu. Vừa lên xe, Nghĩa và Cường lại bị trúng đạn của Toàn. Cả 3 người được đưa đến bệnh viện kịp thời nên thoát chết. Theo kết quả giám định, súng hoàn toàn có khả năng gây chết người, trong khoảng cách mà Toàn đã bắn vào nhóm Trương.

Sau khi gây án, Toàn tẩu thoát khỏi hiện trường, trốn sang khu vực biên giới Trung Quốc. Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đối với Toàn về hành vi giết người. Nhằm trốn lệnh truy nã, hung thủ luôn tìm cách ẩn thân, liên tục thay đổi chỗ ở.

Nguyễn Văn Toàn bị bắt sau gần 4 năm trốn truy nã

Nguyễn Văn Toàn bị bắt sau gần 4 năm trốn truy nã

Sau gần 4 năm lẩn trốn, rạng sáng 12-7-2015, Toàn lẻn về thăm vợ và gia đình ở thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, H.Thường Tín thì bị lực lượng công an bao vây, tóm gọn.

TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm ngày 11-4-2016. Hầu tòa, ngoài Toàn bị truy tố tội "Giết người" còn có Nguyễn Văn Tiến bị truy tố tội "Không tố giác tội phạm". Với nhận định "Các bị hại không chết là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo", HĐXX tuyên phạt Toàn 15 năm tù. Đối với bị cáo Tiến, HĐXX phạt 15 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

(Còn tiếp...)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Sự trùng hợp khó tin về cái tên ”Nguyễn Văn Toàn” trong 19 vụ án hình sự

Thống kê 17/19 vụ án hình sự xảy ra khắp 3 miền đã được đưa ra xét xử. Trong số 17 người mang tên "Nguyễn Văn Toàn", có 3 bị cáo lãnh án tử hình, 2 bị cáo bị tuyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĂN CƯƠNG - THÀNH LUÂN ([Tên nguồn])
Sự trùng hợp khó tin về cái tên "Nguyễn Văn Toàn" trong 19 vụ án hình sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN