Sống như vợ chồng với bé gái 11 tuổi, lĩnh 13 năm tù

Biết bạn gái mới 11 tuổi nhưng Dành đã nhiều lần sàm sỡ, quan hệ với người tình và phải lĩnh 13 năm tù.

Ngày 16/7, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lý Minh Dành (23 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 13 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em:.

Theo cáo trạng, Dành từ quê lên TP.HCM làm công nhân và thuê trọ sống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Trong thời gian sống trọ, Dành quen với H.T.T.P. (11 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, là em gái của một người sống cùng dãy trọ). Thấy cô bé mới lớn phổng phao, Dành ngon ngọt ngỏ lời yêu thương.

Trưa 19/11/2013, Dành và P. gặp nhau tại phòng trọ của chị gái P. để tâm sự. Lợi dụng phòng trọ trưa vắng người, Dành sàm sỡ với P. và đòi quan hệ nhưng bị P. ngăn cản vì sợ những người trong dãy trọ phát hiện. Bị “người yêu nhí” phản ứng, Dành đón xe buýt đi đến công ty làm nhưng vẫn không từ bỏ ý định.

Sau đó vài ngày, Dành và P. lại tiếp tục gặp nhau tại phòng trọ trên. Tại đây, Dành đã quan hệ với cô bé 11 tuổi.

Đến cuối tháng 11/2013, Dành rủ P. đi Sóc Trăng chơi và nhiều lần quan hệ với P.. Sợ bị gia đình P. phát hiện, Dành rủ cô bé bỏ nhà đi sống lang thang, vất vưởng trong các quán cà phê.

Được một thời gian, không chịu được cảnh đói khổ, P. bỏ về nhà và kể cho gia đình nghe chuyện quan hệ với Dành. Biết con gái bị xâm hại, mẹ P. đã đến công an trình báo tố cáo hành vi của Dành.

Dành bị công an quận Bình Tân bắt giữ về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN