Sẽ đình chỉ vụ án Chi cục trưởng thi hành án tử vong do nghi can đã chết?

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án “giết người” để điều tra theo quy định. Quá trình điều tra, nếu xác định nghi can duy nhất trong vụ án đã chết thì sẽ đình chỉ vụ án.

Như đã đưa tin, liên quan đến vụ việc Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá tử vong do uống phải rượu độc, bước đầu, cơ quan chức năng xác định diễn biến sự việc: Trưa 20/4, sau khi đi công tác về, ông Đ.P.V (Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá) có ghé vào chỗ người quen tại Văn phòng Công ty BĐS Á Âu (phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) để ăn trưa.

Tại đây, ông cùng 2 người khác ở công ty có sử dụng, thử loại rượu có sẵn ở công ty. Tuy nhiên, sau khi uống rượu xong không lâu, ông Đ.P.V tử vong, 2 người còn lại may mắn thoát chết.

Điều tra, xác minh tại hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định: Trần Xuân Minh (SN 1974, kinh doanh vàng tại số nhà 50, phố Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá) là chồng của bà L.T.Ph (tổng giám đốc Công ty BĐS Á Âu) đã đem một bình chất lỏng đổ vào bình rượu có sẵn ở văn phòng công ty vào chiều 19/4.

Hiện trường nhà riêng cũng là nơi kinh doanh vàng

Hiện trường nhà riêng cũng là nơi kinh doanh vàng

Tại thời điểm trưa 20/4, sau khi ở văn phòng công ty xảy ra sự việc, bà Ph. (là người có mặt tại bữa cơm trưa) gọi điện thoại về nhà để báo tin. Sau khi biết có cuộc điện thoại này, Trần Xuân Minh đã uống một cốc chất lỏng (nghi có độc) và tử vong sau đó.

Kiểm tra nhanh mẫu rượu có trong bình rượu còn lại trong công ty, cơ quan chức năng xác định chất độc có trong rượu nghi là xyanua (một loại chất độc cực mạnh, thường được sử dụng trong chế tác vàng).

Khai báo với cơ quan chức năng, bà L.T.Ph cho biết: Thời gian gần đây, gia đình có mâu thuẫn do nợ nần trong kinh doanh và do Trần Xuân Minh thường nghi ngờ bà Ph. có quan hệ tình cảm với người khác. Ông Minh từng nhiều lần doạ giết bà Ph. bằng hoá chất làm vàng sau đó tự sát.

Theo cơ quan chức năng, trong vụ án này nếu nghi can duy nhất trong vụ án đã chết thì cơ quan CSĐT sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án theo quy định.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ Chi cục trưởng Thi hành án tử vong vì xyanua: Những người trong cuộc nói gì?

Liên quan tới vụ việc Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị đầu độc bằng chất độc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lam ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN