Sang Campuchia đá gà, thua sạch 85 tấn gạo

Sáu điều khiển phương tiện thủy chở thuê 85 tấn gạo đem giao nhưng sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách bán toàn bộ.

Ngày 18-9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Sáu (SN 1960; ngụ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) mức án 14 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sang Campuchia đá gà, thua sạch 85 tấn gạo - 1

Bị cáo Lê Văn Sáu tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, một doanh nghiệp mua bán gạo ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thuê Sáu vận chuyển 85 tấn gạo (trị giá gần 695 triệu đồng) để giao cho một doanh nghiệp ở xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ngày 5-8-2012, Sáu điều khiển phương tiện thủy chở số gạo này đem giao nhưng sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách bán toàn bộ cho một doanh nghiệp ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để lấy 680 triệu đồng.

Bán được gạo, Sáu bỏ trốn sang Campuchia, sau đó tham gia đá gà và thua sạch. Năm 2015, Sáu trở về Việt Nam và lẩn trốn tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Giữa tháng 1-2017, Sáu bị bắt theo lệnh truy nã.

Đánh sập đường dây đánh bạc nghi can thiệp vào xổ số truyền thống

Ngoài việc tổ chức cá độ, đánh đề với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, băng nhóm ở Sài Gòn còn bị tình nghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN