Bí thư phường cùng chồng tổ chức đường dây đánh bạc 4,7 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, khi là Bí thư Đảng ủy phường, Thuận và chồng tổ chức đường dây đánh lô đề lên tới 4,7 tỷ đồng.

Bí thư phường cùng chồng tổ chức đường dây đánh bạc 4,7 tỷ đồng - 1

Nữ Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 cùng chồng và đồng phạm tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề

Ngày 11.8, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thuận (SN 1970, khi phạm tội là Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện (SN 1962) và Bùi Thị Hoa (SN 1970, trú tại phường Mỹ Đình 1) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, kết quả điều tra ban đầu xác định Thuận cùng chồng là người tổ chức đường dây đánh bạc với số tiền lên đến 4,7 tỷ đồng. Còn Hoa giữ vai trò là đồng phạm với vợ chồng Thuận trong vụ án.

Trước đó, Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Hoa đang có hành vi bán số lô, đề cho Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT làm rõ đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề này là nữ Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 Nguyễn Thị Thuận và chồng Nguyễn Văn Tiện.

Thuận sau đó lấy lí do chữa bệnh trong viện rồi bỏ trốn. Công an quận Nam Từ Liêm đã phải phát lệnh truy nã. Tới ngày 2.8 vừa qua, Thuận bị bắt giữ.

"Cơ quan điều tra công an quận đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng", lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết.

Phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ của ”nữ doanh nhân”

Sau thời gian theo dõi, trinh sát Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỉ đồng có trụ sở chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN