Rượt đuổi đâm chém náo loạn Bà Rịa, 1 người gục chết

Sau khi hỗn chiến với nhóm khác, Phong chở Việt bỏ chạy được một đoạn thì mới phát hiện Việt gục chết phía sau.

Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra vụ án "Giết người" khiến 1 người tử vong xảy ra tại phường Phước Hưng (TP Bà Rịa).

Thông tin ban đầu, ngày 31-8, trong lúc làm việc chung, Đoàn Hồ Sơn (29 tuổi) và Đào Minh (27 tuổi) có xảy ra cự cãi với nhau.

Sơn đem chuyện cãi nhau kể lại cho nhóm bạn trong đó có Nguyễn Xuân Việt (27 tuổi), Huỳnh Thanh Phong (20 tuổi) cùng Tuấn, Hùng, Tùng (chưa rõ lai lịch).

Chiều cùng ngày, Minh chạy xe từ công ty về nhà thì bị Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi, em của Sơn) và một nhóm người đuổi đánh. Minh chạy được về tới nhà và kể lại sự việc cho người thân biết.

Chưa dừng lại, khoảng 20 giờ cùng ngày, Sơn tiếp tục rủ nhóm bạn Tuấn, Hùng, Tùng, Phong, Việt đi tìm Minh.

Lúc này, Minh đang ngồi chơi cùng bạn ở nhà Trương Quốc Huy thì thấy nhóm của Sơn đến nên cả hai nhóm dùng gạch xông vào hỗn chiến. Nhóm của Sơn lấy xe máy bỏ chạy về hướng TP Bà Rịa thì bị nhóm của Minh đuổi theo.

Thấy đánh nhau, Dương Trọng Trung (25 tuổi, hàng xóm của Huy) mang theo 1 con dao lên xe máy đuổi theo nhóm Sơn.

Khi Phong chở Việt đến gần vòng xoay Phước Hưng (TP Bà Rịa) thì bị nhóm của Minh đuổi theo. Trong đó, có một người cầm dao chạy bộ đuổi theo phía sau.

Thấy có người đuổi, Phong tăng ga bỏ chạy được một đoạn thì thấy Việt đưa cho Phong 1 con dao dính máu. Phong vội hỏi ở đâu ra thì Việt không trả lời nổi mà im lặng.

Chạy thêm được một lúc, thấy Việt ngã xuống đường nên Phong dừng xe và phát hiện Việt bị đâm và gục chết ngay sau đó.

Hiện cơ quan điều tra đã mời các đối tượng trong vụ án trên để tiến hành lấy lời khai, điều tra vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN