Ra đầu thú sau 10 năm chém trọng thương bạn nhậu

Nhân dịp sinh nhật con, ông Cường mời bạn bè thân thiết đến nhậu. Trong lúc chén tạc chén thù phát sinh mâu thuẫn, ông chém trọng thương 2 người.

Vụ việc xảy ra cách đây 10 năm, mãi đến ngày 27-6, đối tượng mới đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Định. Đó là Phạm Thúc Cường (37 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Cách đây 10 năm, nhân dịp sinh nhật con gái, vợ chồng Cường mời bạn bè thân thiết đến nhà mẹ vợ ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tổ chức ăn nhậu. Sau một hồi chén tạc chén thù, giữa Cường và hai anh em ruột ở địa phương là Thái Văn Ngọc và Thái Văn Bồng nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, Cường bất ngờ rút dao chém trọng thương hai người. Theo kết quả giám định pháp y, anh Ngọc bị thương tật 29%, còn anh Bồng 25%.

Sau khi gây án, Cường bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Tú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN