Phút giằng co, tước hung khí của nghi phạm chém vợ chồng hàng xóm thương vong

Sự kiện: Tin nóng Bắc Giang

Phú đã đuổi theo truy sát anh S. và chém sượt vào vùng cổ anh này. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp của anh trai nên anh S. đã tước được hung khí của Phú.

Liên quan đến vụ bật tường chém hai vợ chồng hàng xóm thương vong, ngày 11/8, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Giết người.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phú tại trụ sở công an

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phú tại trụ sở công an

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Phú không có tiền án, tiền sự. Nhà Phú đối diện nhà ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947). Hai gia đình có mâu thuẫn và xảy ra xô xát nhỏ từ việc cánh cổng sắt nhà ông Chung bị kẹt, rít, gây tiếng động lớn khi đóng, mở. Lúc khó mở, gia đình ông Chung còn dùng vật cứng hoặc búa để đập vào cánh cổng. Phú đã nhiều lần phản ánh nhưng không được nên nghi phạm đã nung nấu ý định trả thù.

Khoảng 1h15 rạng sáng 9/8, Phú mang theo dao rồi bật tường vào nhà ông Chung và lớn tiếng gọi. Khi ông Chung ra mở cửa thì bị Phú chém nhiều nhát dẫn tới tử vong. Bà Phan Thị Sậu (SN 1951, vợ ông Chung) thấy vậy tiến đến can ngăn thì bị Phú chém trọng thương.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Chưa dừng lại, Phú tiếp tục đuổi theo chém anh S. (con trai ông Chung) và chém sượt vào vùng cổ anh này. Lúc này, anh T. (anh trai S) xông đến phối hợp cùng anh S. giằng co, tước được hung khí trên tay Phú. Khi hai người đang tìm công cụ để khống chế Phú lại thì nghi phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi bỏ trốn, Phú đã bơi qua sông rồi lẩn trốn tại khu dốc Bụt, tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và các đơn vị nghiệp vụ huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ rà soát, truy bắt Phú trên diện rộng. Tuy nhiên, do thời điểm truy bắt có mưa lớn, địa hình rừng núi gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt Phú.

Đến gần 22h tối 10/8, lực lượng công an đã bắt giữ Phú tại khu vực dốc Bụt và di lý về trụ sở công an. Tại đây, Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ chém 2 vợ chồng thương vong: Nghi phạm nhảy sông tự tử không chết, uống no nước

Trước khi bị bắt vì truy sát 2 vợ chồng hàng xóm thương vong, Nguyễn Hữu Phú (Bắc Giang) đã nhảy xuống sông để tự tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN