Phạt người phụ nữ đăng tin "Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19"

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Người phụ nữ viết trên Facebook: "VTV1 lúc 17h ngày 30/7 vừa đưa tin, Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19", bị phạt 5 triệu đồng.

Facebook V.B đăng tải dòng trạng thái có nội dung: "VTV1 lúc 17h ngày 30-7 vừa đưa tin, Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19".

Facebook V.B đăng tải dòng trạng thái có nội dung: "VTV1 lúc 17h ngày 30-7 vừa đưa tin, Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19".

Ngày 6/8, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (Sở TT-TT) tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị Thanh tra sở vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V.T.B.V (SN 1966, trú Thị xã Ayun Pa, Gia Lai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng 17h12 ngày 30/7, Phòng An ninh Chính trị - Nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện tài khoản Facebook V.B đăng tải dòng trạng thái có nội dung: "VTV1 lúc 17h ngày 30/7 vừa đưa tin, Kon Tum đã có 39 ca dương tính với Covid-19".

Từ thông tin trên, cơ quan công an xác định tài khoản Facebook V.B là của bà V.T.B.V (SN 1966, trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai). Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT mời làm việc đối với và V. để làm rõ hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà V. thừa nhận: Chiều 30/7, trong lúc xem bản tin 17h của VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, có đoạn tin vắn “Kon Tum đã có 39 ca dương tính với bạch hầu”; tuy nhiên, bà V. nghe nhầm bệnh “bạch hầu” thành “Covid-19” nên lập tức đăng tải thông tin trên lên tài khoản Facebook cá nhân để cảnh báo với mọi người. Sau đó, do được nhiều bạn bè vào bình luận, nhắc nhở, bà V. biết thông tin mình đăng là nhầm lẫn nên đã gỡ bỏ.

Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt bà V. mức tiền phạt là 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 30/7, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Gia Lai cũng đã ra Quyết định xử phạt một người phụ nữ trú tại TP. Pleiku mức tiền phạt là 5 triệu đồng về hành vi tương tự.

Nguồn: [Link nguồn]

Ghen tuông, tung tin ”vợ hờ” nghi mắc COVID-19

Ghen tức vì “vợ hờ” đi du lịch Đà Lạt cùng bạn bè mà không cho đi theo, ông Trần Văn T. (trú tỉnh Hà Tĩnh) đã điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Vĩnh Yên ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN