Phá sới bạc đất Cảng, thu 2 khẩu súng đã lên nòng

Công an TP. Hải Phòng cho biết, thiếu tướng – Đỗ Hữu Ca – GĐ Công an thành phố vừa thưởng nóng Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Kiến An thực hiện chuyên án 214S, phá sới bạc, bắt 27 đối tượng, thu 2 khẩu súng, trong đó có 11 viên đạn đã lên nòng.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/2, sau thời gian nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang 27 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại khu vực đầm Bầu, thuộc tổ Đẩu Sơn, Văn Đẩu, Kiến An.

Khi bị vây bắt, các đối tượng đã nhảy xuống sông Đa Độ để tẩu thoát nhưng các chiến sĩ cảnh sát vẫn nhào mình theo để bắt các đối tượng.

Phá sới bạc đất Cảng, thu 2 khẩu súng đã lên nòng - 1

Tang vật vụ án

Tại hiện trường, Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Kiến An đã tóm gọn 6 đối tượng giữ vai trò tổ chức, bảo kê và chứa chấp các con bạc đều trú tại quận Kiến An, gồm: Vũ Khắc Sơn (tức Meo, SN 1991, giữ vai trò tổ chức); Vũ Hữu Duy (tức Kẹo, SN 1995); Bùi Đức Lợi (SN 1992, trú tại phường Đồng Hòa) và Phạm Duy Long (SN 1989, trú tại phường Nam Sơn, cùng giữ vai trò canh giới); Bùi Thị Loan (SN 1971) và Vũ Đức Chí (SN 1968, trú tại phường Văn Đẩu, là chủ nhà chứa chấp). 

Công an thu giữ tại chiếu bạc 5.4 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị. Khám xét trên người 27 đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Kiến An thu 31,5 triệu đồng, 20 điện thoại các loại, cùng 13 xe máy.

Phá sới bạc đất Cảng, thu 2 khẩu súng đã lên nòng - 2

Các con bạc tại cơ quan công an.

Ngoài các tang vật nói trên, Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Kiến An còn thu giữ trong người đối tượng cảnh giới Vũ Hữu Duy 2 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng ngắn màu đen nhãn hiệu Đức, có 5 viên đạn đã lên nòng, 1 khẩu súng côn tự chế có 6 viên đạn đã lên nòng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Kiến An đang tiếp tục đấu tranh để mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN