Nhóm côn đồ đất Cảng chém nam sinh trước trường

Trưa 6/12, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) tiếp nhận một bệnh nhân là học sinh trong tình trạng bất tỉnh.

Nạn nhân là Vũ Hoàng Long (21 tuổi, lớp 11 của Trung tâm bồi dưỡng giáo dục thường xuyên Hải Phòng).

Bạn học cùng cũng là nhân chứng vụ án kể, khi Long cùng nhóm bạn vừa bước chân ra khỏi cổng trường bất ngờ bị ba thanh niên áp sát, dùng cán dao đánh vào đầu. Long phản ứng liền bị nhóm trên vung dao chém xối xả. Sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ chạy, Long được các bạn đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng bệnh nhân này xấu, sẽ mổ để cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định Long bị đánh nhầm vì trước đó một cô gái gọi vào máy người đàn ông nói: "Bác cẩn thận, Long sắp bị đánh...". Khi người đàn ông này xuất hiện ở viện xác định nạn nhân không phải con mình đã nhanh chóng bỏ đi.

Người thân, bạn bè cũng như thầy giáo của Long cho biết, nam sinh này là người hiền lành, không có mâu thuẫn va chạm với ai. Hoàn cảnh gia đình Long rất nghèo, sống chủ yếu vào sự trợ cấp của họ hàng. Khi đang học lớp 10, Long nghỉ rồi xung phong đi bộ đội. Tháng 8/2013, sau khi xuất ngũ, Long xin đi học trở lại tại Trung tâm bồi dưỡng giáo dục thường xuyên Hải Phòng.

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đang truy tìm tung tích nhóm gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Linh (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN