Phá đường dây buôn thuốc lắc “khủng” nhất từ trước đến nay ở Nam Định

5 đối tượng trong đường dây vận chuyển, tiêu thụ thuốc lắc ở Nam Định vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phá đường dây buôn thuốc lắc “khủng” nhất từ trước đến nay ở Nam Định - 1

Số ma túy “khủng” bị lực lượng chức năng thu giữ

Sáng 24/10, trao đổi với PV, một vị lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng có hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố bao gồm Phan Anh Quý (SN 1992), Bùi Thị Mai (SN 1978) cùng trú tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thế Cao Cường (SN 1995), Nguyễn Trung Kiên (SN 1996) và Vũ Tùng Lâm (SN 1996) cùng trú tại TP.Hải Phòng.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, Quý là đối tượng cộm cán trong ổ nhóm côn đồ chuyên đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi tại địa phương. Quý từng có 1 tiền sự về tàng trữ vũ khí thô sơ. Bùi Thị Mai đang được hoãn thi hành án về tội Mua bán trái phép chất ma túy do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Quá trình điều tra xác định, Phan Anh Quý là đối tượng đóng vai trò chủ đạo trong đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng về Nam Định tiêu thụ. Quý trực tiếp liên hệ với 3 đối tượng Cường, Kiên và Lâm đặt mua thuốc lắc rồi giao cho Mai tiêu thụ ở địa bàn tỉnh Nam Định.

Số tang vật thu giữ được gồm 12.000 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy đá, 200g ketamine cùng với 41 triệu đồng tiền mặt, 3 xe ô tô và một số vật chứng khác. Đây là số lượng thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan điều tra thu giữ trong một vụ án trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN