Ông chủ ở đất Cảng chết bí ẩn: Dấu vết lạ trên móng tay

Vào một ngày cận Tết dương lịch 2020, người dân huyện An Lão, TP.Hải Phòng xôn xao khi nghe tin một người nuôi, kinh doanh rươi bị sát hại dã man tại nhà trong đêm. Cái chết “bí ẩn” của nạn nhân đã khiến cả một vùng lo lắng, bất an.

Một góc đầm rươi nhà của nạn nhân Lê Văn Thanh.

Một góc đầm rươi nhà của nạn nhân Lê Văn Thanh.

Cái chết bí ẩn

Khoảng 8h10 sáng 29/12/2019, Công an huyện An Lão, TP.Hải Phòng nhận được tin báo về việc ông Lê Văn Thanh (SN 1966, trú tại thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão, tên nhân vật đã được thay đổi) chết bí ẩn tại nhà riêng, trên người có nhiều thương tích.

Nhận tin báo, Công an huyện An Lão và các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng đã ngay lập tức lên đường đến phong tỏa hiện trường, làm công tác khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân Lê Văn Thanh có nhiều dấu vết tổn thương trên cơ thể, đặc biệt là phần đầu, mặt và cổ. Vùng dưới cằm tử thi có đám nền tổn thương màu đỏ nhạt, kích thước 11cm x 6cm, trong đó vết rộng nhất lệch sang phải kích thước 3cm x 3,5cm. Đây là dấu vết cho thấy khả năng nạn nhân đã bị hung thủ dùng lực siết cổ, tạo thành tổn thương cơ học.

Việc truy tìm dấu vết thủ phạm gặp nhiều khó khăn bởi trước thời điểm cơ quan điều tra tiếp cận hiện trường, gia đình đã có nhiều hoạt động làm xáo trộn hiện trường vụ án. Nhiều dấu vết đã được gia đình thu dọn, gây nhiều khó khăn cho công tác đánh giá chứng cứ.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm, cơ quan điều tra thu thập được manh mối rất quan trọng đó là trên móng tay của ông Thanh và tại đầu giắc camera đã thu giữa tại hiện trường có dấu vết ADN của một người đàn ông khác.

Về tài sản, bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Thanh bị mất 1 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu vàng và 1 đầu thu camera màu xanh đen. Có thể chính hung thủ đã tháo đầu thu camera ghi hình diễn biến sự việc nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Nạn nhân không có mâu thuẫn

Các trinh sát hình sự làm việc với người thân và những người có liên quan đến nạn nhân Lê Văn Thanh.

Các trinh sát hình sự làm việc với người thân và những người có liên quan đến nạn nhân Lê Văn Thanh.

Các trinh sát Đội Đặc nhiệm (Đội 8) phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng và Công an huyện An Lão đã làm việc với thân nhân và những người liên quan đến ông Thanh để xác minh các mối quan hệ của nạn nhân.

Từ lời khai của những người có liên quan, cơ quan điều tra đã dựng lên đặc điểm sinh hoạt và các mối quan hệ của chủ đầm rươi. Cụ thể, năm 2005, ông Thanh mua đầm ở thôn Câu Thượng làm nghề nuôi trồng và kinh doanh rươi tại đầm rươi ở bãi bồi ngoài đê rìa sông Văn Úc.

Tại đây, ông Thanh đã xây dựng nhà ở kiên cố hai tầng để tiện việc trông coi, quản lý, kinh doanh rươi. Căn nhà nằm ở khu vực đê, tách biệt với các hộ dân xung quanh, ít người qua lại, đây cũng chính là căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Chỉ có một mình ông Thanh thường xuyên ở tại đây, vợ và con ông Thanh sống tại nhà riêng của gia đình ở quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Khu vực nơi ông Thanh xây nhà 2 tầng tiếp giáp với địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nơi có nhiều hoạt động tranh chấp về nuôi rươi và khai thác cát, rất khó để khoanh vùng, xác định đối tượng gây án.

Công tác điều tra càng khó khăn hơn khi dựng được các mối quan hệ của nạn nhân. Ngoài những người thu mua rươi, người có quan hệ quen thuộc với ông Thanh nhất là ông Nguyễn Văn Trường (SN 1955, cùng trú thôn Câu Thượng, tên nhân vật đã được thay đổi) được ông Thanh thuê phụ việc tại đầm rươi.

Khoảng 17h ngày 28/12/2019, sau khi kết thúc công việc, ông Trường rời khỏi đầm rươi và về nhà, chỉ có một mình ông Thanh ở lại. Đến sáng 29/12/2019, ông Trường quay lại đầm rươi thì tá hỏa phát hiện ông Thanh đã chết.

Xung quanh nhà ông Thanh có 18 hộ gia đình trồng cây ăn quả và nuôi thả cá, nhưng qua kiểm tra, cơ quan công an cũng xác định các hộ gia đình này không hề có mâu thuẫn gì với nạn nhân Lê Văn Thanh.

Đến đây, các đầu mối thu được rất ít, công tác điều tra tưởng chừng đã đi vào bế tắc khi những dấu vết thu được để truy nguyên tội phạm gần như bằng không. Hung thủ sát hại ông Thanh chỉ để lại vỏn vẹn một ít ADN tại hiện trường nên cơ quan điều tra đã chuyển hướng điều tra, đồng thời xác lập Chuyên án 120-G phối hợp với Bộ Công an truy tìm hung thủ.

-------------------------------------------------

Sau 14 ngày tập trung điều tra, cảnh sát đã tìm ra nghi phạm gây án sau khi đối tượng có biểu hiện bất minh vào ngày nạn nhân bị giết.

Đón đọc kỳ tới Ông chủ ở đất Cảng chết bí ẩn: Sát thủ lộ diện vào 10h ngày 13/11 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ bãi rươi tử vong bất thường, camera an ninh gia đình bị cắt

Chủ bãi rươi ở huyện An Lão (Hải Phòng) được phát hiện nằm chết trên nền nhà riêng của gia đình ở ngoài bãi rươi....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN