Nữ trung tá Công an triệt phá băng trộm két sắt bạc tỷ “xuất quỷ nhập thần”

Cùng sự chỉ đạo trực tiếp Trưởng Công an quận, nữ trung tá, Phó trưởng Công an quận Tân Phú (TP.HCM) phụ trách điều tra đã xuất sắc triệt phá băng trộm “xuất quỷ nhập thần” ở Sài Gòn.

Nữ trung tá Công an triệt phá băng trộm két sắt bạc tỷ “xuất quỷ nhập thần” - 1

Chân dung 2 đối tượng phá két sắt trộm hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị

Ngày 9/11, Công an quận Tân Phú cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Đức Thắng (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Trần Văn Tịnh (26 tuổi, quê Nam Định) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thắng và Tịnh là hai nghi can thực hiện vụ trộm két sắt lấy số tài sản hơn 2 tỷ đồng tại một công ty ở KCN Tân Bình.

Theo cơ quan công an, sáng 28/10, ông T, giám đốc một công ty nằm trong KCN Tân Bình (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đến công ty làm việc thì tá hỏa phát hiện két sắt bị đập phá. Toàn bộ số tiền hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị đã “không cánh mà bay”.

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Tân Phú dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận cùng trung tá Cao Thị Thắm, Phó trưởng Công an quận (phụ trách điều tra) đã tung trinh sát ra nhiều địa bàn để thu thập thông tin, truy tìm manh mối.

Tuy nhiên, dấu vết nhóm trộm để lại hiện trường hầu như chỉ là con số 0. Hình ảnh camera thu được tại công ty cũng mờ ảo khiến việc phá án tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt.

Với quyết tâm phải bắt bằng được nhóm trộm để trừng trị trước pháp luật, trả lại sự bình yên cho người dân, lãnh đạo Công an quận Tân Phú yêu cầu các đơn vị tập trung phá án nhanh nhất.

Bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén cũng như bề dày phá án, nữ trung tá Cao Thị Thắm cùng lực lượng cảnh sát hình sự đã lần ra manh mối và đưa hai đối tượng Thắng, Tịnh vào diện nghi vấn. Tuy nhiên, từ khi xảy ra vụ án, hai đối tượng đã “biến mất” khỏi nơi tạm trú ở quận Tân Phú. Theo cơ quan công an, hai đối tượng trên là đàn em của T “Nam Định”.

.Tối 7/11, nhận được thông tin hai đối tượng Thắng, Tịnh từ miền Bắc trở lại TP.HCM nên trinh sát lên kế hoạch tiếp cận. Rạng sáng 8/11, khi hai đối tượng đang say giấc trong một khách sạn ở quận Phú Nhuận thì trinh sát ập vào khống chế.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều dụng cụ, thiết bị để trộm két sắt. Đấu tranh nhanh, hai đối tượng Thắng và Tịnh thừa nhận hành vi đột nhập công ty ở KCN Tân Bình trộm tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Hai đối tượng khai, đêm 27/10, cả hai trùm kín mặt leo tường vào công ty. Khi phát hiện chiếc két sắt, cả hai đã tiếp cận phá khóa lấy đi toàn bộ tiền mặt và tài sản khác rồi tầu thoát trong chớp mắt”.

Hiện Công an quận Tân Phú đã dẫn giải Tịnh và Thắng đến các địa chỉ mà chúng tẩu tán tài sản để thu hồi. Theo CQĐT, các đối tượng bị bắt từng gây ra nhiều vụ trộm cắp và mang nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Nhờ trông nhà, mẹ vợ kêu thợ đến phá két sắt trộm tiền con rể

Con rể cùng con gái về quê ăn Tết nên nhờ mẹ vợ trông chừng nhà giúp. Nào ngờ người này kêu thợ đến phá két sắt...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN