Nữ sinh thoi thóp trong bộ đồng phục xộc xệch: Sự trùng hợp rợn người

Từ cái chết của nữ sinh 14 tuổi, hai vụ án mạng khác xảy ra trước đó cũng được lật lại.

Năm 1954, một vụ cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh 14 tuổi khi đang trên đường đến trường đã gây chấn động dư luận thành phố New York (Mỹ). Thời điểm đó, không ai có thể nghĩ rằng vụ án này sẽ tiết lộ cho cảnh sát về sự tồn tại của một kẻ giết người hàng loạt trong vỏ bọc của nam thanh niên điển trai, kẻ đã gây ra những tội ác kinh hoàng chưa được giải quyết trước đó.

Thi thể của nữ hầu bàn 17 tuổi Marion Brown được đưa ra khỏi hiện trường.

Thi thể của nữ hầu bàn 17 tuổi Marion Brown được đưa ra khỏi hiện trường.

Bi kịch lúc 2h30 sáng

Sau khi xem xét cái chết của nữ sinh 14 tuổi Dorothy Westwater, các thám tử có linh cảm mạnh mẽ rằng thủ phạm là cùng một người gây ra tội ác tương tự 2 tháng trước tại khu vực chỉ cách đó vài dãy nhà, trong cùng khu phố Yorkville.

Vụ án xảy ra vào tháng 4/1954, nữ hầu bàn 17 tuổi Marion Brown đã bị giết chết trong vụ tấn công tình dục vào đêm khuya với những điểm tương đồng với trường hợp của Dorothy.

Các nhân chứng cho biết, ngày hôm đó, vào khoảng 2h30 sáng, Marion tạm biệt mọi người để trở về nhà sau một bữa tiệc. Tuy nhiên, khi cô đi tới một tòa nhà, một người đàn ông lạ mặt đã lao tới lôi cô vào hành lang của tòa nhà rồi tấn công và cố gắng cưỡng hiếp cô.

Trong cơn hoảng loạn, Marion liên tục hét to. Thấy vậy, gã đàn ông vội bỏ chạy. Nhưng trước khi rời đi, hắn đã kịp dùng dao đâm những nhát chí mạng vào lưng Marion. Không có manh mối, vụ án đành bị gác lại cho tới khi xảy ra vụ cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh Dorothy.

Lúc này, cảnh sát cũng tiếp tục nghi ngờ vụ án trước đó nữa cũng có thể do cùng một hung thủ gây ra.

Đó là thời điểm tháng 11/1953, 5 tháng trước khi Marion bị sát hại và nạn nhân lần này không phải là các cô gái trẻ tuổi mà là một góa phụ 85 tuổi có tên Rosa Chronik. Thi thể nạn nhân được tìm thấy bên trong căn hộ ở tầng một của bà. Tòa nhà của bà Rosa chỉ cách nơi nạn nhân Dorothy sinh sống 2 dãy nhà.

Nạn nhân đã bị đâm gần 10 nhát trên khắp cơ thể và chỗ ở của bà bị lục tung. Sau khi xem xét hiện trường, cảnh sát cho biết, không có dấu hiệu của động cơ cưỡng hiếp. Họ phỏng đoán hung thủ đột nhập vào đây với ý định trộm cắp. Tuy nhiên, hắn đã bị nữ chủ nhà bắt quả tang. Trong cơn hoảng loạn, hắn đã tấn công nạn nhân đến chết.

Phát hiện vô tình

Sau cái chết của nữ sinh Dorothy, cơ quan chức năng phát đi thông báo về sự nghi ngờ có một kẻ giết người cuồng tình dục đang lảng vảng trong khu vực thành phố và không có một phụ nữ ở độ tuổi nào được an toàn.

Cả thành phố ngay lập tức chìm trong bầu không khí sợ hãi. Những người cha, người chồng, anh và bạn trai của phụ nữ trong khu vực luôn tỏ ra lo lắng. Họ luôn cố gắng hộ tống người thân của họ mỗi khi có việc đi ra ngoài. Trong khi đó, các bà mẹ cũng đứng ngồi không yên. Họ luôn để mắt đến con gái khi chúng chơi đùa bên ngoài.

Trong khi đó, cảnh sát toàn thành phố khẩn trương truy lùng nghi phạm. Bất cứ người nào mà trong hồ sơ có lưu ý về hành vi tình dục bất thường đều bị xem xét.

3 ngày sau vụ tấn công Dorothy, một cảnh sát tuần tra trong khi đang đi bộ trên đường phố Rockaway Beach đã vô tình phát hiện chiếc xe Pontiac màu đen đi vào đường một chiều.

Viên cảnh sát ra lệnh cho người lái xe tấp vào lề và anh ta ngoan ngoãn tuân theo. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, có thân hình tráng kiện, mái tóc đen, bù xù và có vẻ lém lỉnh. Khi kiểm tra, anh ta không xuất trình được bằng lái xe hoặc giấy đăng ký xe.

Với mục đích ban đầu chỉ là xử phạt người vi pham giao thông, viên cảnh sát không ngờ rằng đứng trước mặt mình chính là kẻ đang bị cả thành phố truy lùng.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Nữ sinh thoi thóp trong bộ đồng phục xộc xệch vào 4h ngày 28/5/2021 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh thoi thóp trong bộ đồng phục xộc xệch: Buổi sáng định mệnh

Hung thủ đã tấn công nạn nhân một cách dã man, đâm và bóp cổ cô trước khi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô nữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News) ([Tên nguồn])
Nữ sinh thoi thóp trong bộ đồng phục xộc xệch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN