Nữ hiệu trưởng chết trong tư thế treo cổ, chồng quá sốc phải nhập viện cấp cứu

Sau khi nghe tin vợ mình là hiệu trưởng trường mầm non chết trong tư thế treo cổ, người chồng quá sốc nên phải nhập viện cấp cứu.

Trường mầm non Châu Phong nơi bà T. công tác.

Trường mầm non Châu Phong nơi bà T. công tác.

Chiều 3/10, ông Lương Văn Năm - Chủ tịch UBND xã Châu Phong (Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một người tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (SN 1977, trú khối 1, thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu), hiện đang giữ chức hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong.

Theo đó, gần 11h trưa cùng ngày, gia đình bất ngờ phát hiện bà T. đã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.  Sự việc sau đó được gia đình trình báo với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin bà T. chết trong tư thế treo cổ, người chồng của nạn nhân cũng vì quá sốc trước sự việc nên ngã quỵ và phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, sáng cùng ngày, bà T. xin nghỉ ở trường vì có việc. Đến 11h hơn cùng ngày, các giáo viên trong trường và lãnh đạo xã Châu Phong mới nhận được thông tin nữ hiệu trưởng đã tử vong tại nhà riêng. Bà T. giữ chức hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong được 4 năm nay.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

1 phụ nữ chết trong tư thế treo cổ trước nhà người tình

Trước đó hàng xóm nghe người phụ nữ này có mâu thuẫn cãi nhau với người tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN